Trung ương Đoàn ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện 2022

VHO-Sáng nay 29.5, tại Thanh Hóa, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022.

Trung ương Đoàn ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện 2022 - Anh 1

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bấm nút khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2022

Dự lễ ra quân có Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Chur nhiệm Uỷ ban Văn hoá và Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn; Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng và lãnh đạo Ban, Bộ, ngành T.Ư; Ban Bí thư T.Ư Đoàn cùng hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu phát động chiến dịch, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Diễn ra từ ngày 1.6 – 31.8.2022, chiến dịch tình nguyện Hè năm 2022 tiếp tục được triển khai theo các nhóm đối tượng thanh niên với một chương trình (Tiếp sức mùa thi), 4 chiến dịch gồm: Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh. 

Theo đó, chiến dịch sẽ được tập trung ở 74 huyện nghèo thuộc 26 tỉnh, 54 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thuộc 12 tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; 33 Làng thanh niên lập nghiệp do T.Ư Đoàn đầu tư xây dựng giai đoạn 2001 - 2020, tại 20 tỉnh trên toàn quốc. 

Chiến dịch cũng hướng đến tuyến các thôn, bản gắn với sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó là các đảo thanh niên (đảo Trần, đảo Bạch Long Vĩ, đảo Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Xanh, đảo Hòn Chuối, đảo Thổ Chu, đảo Phú Quý). "Đây cũng là một điểm mới trong chiến dịch nhằm tiếp tục tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh của đoàn viên, thanh niên và thế hệ trẻ cả nước", anh Tuấn nói.

Trung ương Đoàn ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện 2022 - Anh 2

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ ra quân

Chiến dịch còn hướng đến các địa bàn có 16 dân tộc thiểu số có dân số dưới 10.000 người, trong đó tập trung vào các dân tộc Cống (Điện Biên); Mảng, Si La, Lự, La Hủ (Lai Châu); Pu Péo, Cờ Lao (Hà Giang); Lô Lô (Cao Bằng); Bố Y (Lào Cai); La Ha (Sơn La); Ngái (Thái Nguyên); Chứt (Quảng Bình); Ơ Đu (Nghệ An); Brâu, Rơ Măm (Kon Tum) và Pà Thẻn (Tuyên Quang).

Các cấp bộ Đoàn đã đặt ra 13 chỉ tiêu như, tham gia sửa chữa 2.000 km và làm mới 500 km đường giao thông nông thôn, xây mới 500 tuyến phố khu vực đô thị văn minh, tổ chức khám sàng lọc các bệnh lý hậu Covid-19 và sàng lọc bệnh mạn tính cho 250.000 người dân, trồng 6 triệu cây xanh, xây mới ít nhất 700 nhà nhân ái và nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú. Các tổ chức đoàn cũng sẽ kết nạp 120.000 đoàn viên mới, kết nạp ít nhất 15.000 đảng viên mới từ đoàn viên ưu tú và tổ chức 6 ngày hoạt động cao điểm trong chiến dịch…

Bên cạnh đó, sẽ tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho ít nhất 100.000 lượt thanh niên và hỗ trợ ít nhất 1.000 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên. Chiến dịch cũng đặt mục tiêu có 100% xã, phường, thị trấn thành lập đội hình “Chuyển đổi số cộng đồng” hỗ trợ nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi và người dân; tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho ít nhất 100.000 đoàn viên, thanh niên nông thôn. Thông qua chiến dịch, sẽ kết nạp ít nhất 120.000 đoàn viên mới; giới thiệu ít nhất 35.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng, kết nạp ít nhất 15.000 đảng viên mới từ đoàn viên ưu tú.

Trung ương Đoàn ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện 2022 - Anh 3

 Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại Lễ ra quân

Để chiến dịch thắng lợi, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn yêu cầu các Tỉnh, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc cần lựa chọn nội dung triển khai có trọng tâm, trọng điểm, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tận dụng nguồn lực, hỗ trợ triển khai chiến dịch.

"Các cấp bộ Đoàn cần coi Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay là cơ hội để bứt phá, tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022", anh Tuấn nhấn mạnh.

Phát biểu tại lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện 2022, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, xung kích, sáng tạo của Trung ương Đoàn trong việc cập nhật, thay đổi, bổ sung các nội dung, hoạt động mới cho Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2022 phù hợp với bối cảnh, tình hình, định hướng phát triển của đất nước, các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Chính phủ 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè là điểm nhấn thể hiện sức trẻ, tinh thần xung kích của tuổi trẻ cả nước trong việc tiếp tục đẩy mạnh cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời năm 2022 là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp, Chiến dịch Thanh niên tình nguyên Hè là thời điểm phù hợp, thuận lợi để các cấp bộ Đoàn phấn đấu về đích, hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã đề ra.

Đồng thời, đề nghị các Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác thanh niên. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, mỗi cấp, mỗi ngành phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp cùng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tổ chức các hoạt động cho đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, tạo điều kiện tối đa cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức của thanh niên Việt Nam trong thực thi Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam.

Trung ương Đoàn ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện 2022 - Anh 4

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Tứm ở xã Lũng Niêm

Nhân dịp này, Đoàn công tác của Trung ương đã trao tặng tỉnh Thanh Hóa 50 ngôi nhà đại đoàn kết trị giá 2,5 tỉ đồng, Trung ương đoàn trao tặng kinh phí thực hiện các công trình tình nguyện trị giá 16,8 tỉđồng. Ngoài ra, Ban tổ chức chương trình cũng trao tặng 40 suất quà cho 20  hộ gia đình chính sách và 20 thanh niên dân tộc thiểu số của huyện Bá Thước…

Ngay sau lễ phát động, các đoàn đại biểu tham gia nhiều hoạt động thăm tặng quà và khởi công các công trình tại huyện Bá Thước (Thanh Hóa). Trong đó, có thăm đội hình khám, cấp phát thuốc cho người dân hậu Covid-19; tặng quà lớp sinh hoạt hè, lớp dạy bơi cho thiếu nhi; tặng quà mô hình thanh niên dân tộc phát triển kinh tế; thăm mẹ Việt Nam anh hùng; khởi công xây dựng điểm trường mầm non; tặng sân chơi thiếu nhi trẻ em, thăm đội hình sơn sửa trường học; khởi công xây dựng nhà Khăn quàng đỏ, Nhà hạnh phúc, Nhà vệ sinh cho em, công trình thắp sáng đường quê. Bên cạnh đó, còn có chương trình tập huấn "Chuyển đổi số cộng đồng". Đây là những hoạt động có ý nghĩa, thể hiện tình thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ Việt Nam.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 diễn ra 6 hoạt động cao điểm

Ngày 26.6: Chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị (đồng loạt triển khai trên toàn quốc tới 100% Đoàn cơ sở khối quận, thành phố, thị xã). 

Ngày 17.7: Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới (đồng loạt triển khai trên toàn quốc tới 100% Đoàn cơ sở khối huyện).

Ngày 24.7: Ngày Chủ nhật xanh (đồng loạt triển khai trên toàn quốc tới 100% Đoàn cơ sở).

Ngày 26.7: Chiến sĩ tình nguyện uống nước nhớ nguồn (đồng loạt triển khai trên toàn quốc tới 100% Đoàn cơ sở).

Ngày 7.8: Chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu (đồng loạt triển khai trên toàn quốc tới 100% Đoàn cơ sở).

Ngày 21.8: Ngày hội chiến sĩ Hoa phượng đỏ toàn quốc (đồng loạt triển khai tới 100% Đoàn cơ sở).

NGUYỄN LINH

 

Ý kiến bạn đọc