Bình Định: Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022

Sáng 1.6, tại Quảng trường Chiến thắng TP Quy Nhơn, Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức Lễ phát động Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện Hè” và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022.

Bình Định: Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 - ảnh 1

Trao cờ phát động thi đua

Theo đó, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm nay tại Bình Định diễn ra từ ngày 1.6 đến 31.8.2022 gồm nhiều chương trình như: Tiếp sức mùa thi, chiến dịch Hoa phượng đỏ, chiến dịch Mùa hè xanh và chiến dịch Kỳ nghỉ hồng. Đặc biệt, năm nay Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè có điểm mới đó là thành lập đa dạng các đội hình tình nguyện chuyên ngành, như: Đội hình Thanh niên xây dựng Nông thôn mới, Đội hình Thanh niên xây dựng Đô thị văn minh, Đội hình Thanh niên tình nguyện chuyển đổi số, Đội hình Tình nguyện Dạy Tiếng anh; Đội hình Tình nguyện “3 Tốt - 3 Không”... Đồng thời, các hoạt động tình nguyện được triển khai theo hướng chương trình tình nguyện hỗ trợ lâu dài tại những địa bàn khó vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để góp phần mang lại hiệu quả thiết thực nhất tại các địa bàn.

Ngay sau lễ phát động, Tỉnh đoàn Bình Định đã ra quân làm sạch biển tại khu vực 1, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn... Cũng nhân dịp này, Tỉnh đoàn Bình Định đã trao quà cho 20 em học sinh khó khăn vượt khó học giỏi (mỗi suất trị giá 600 ngàn đồng), tặng 300 suất học bơi miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá 300 triệu đồng.

Tại Lễ phát động, ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho rằng, phong trào thanh niên tình nguyện là một trong những phong trào thu hút được sự tham gia đông đảo các bạn ĐVTN, thông qua phong trào, hàng triệu lượt ĐVTN của tỉnh đã tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, đi những nơi khó khăn, gian khó nhất, đảm nhận những phần việc khó trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, an sinh xã hội.

Bình Định: Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 - ảnh 2

Ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, trao quà cho các em học sinh

Theo ông Nguyễn Phi Long, sau hơn 20 năm tổ chức phong trào, có thể thấy, sức sống rất mãnh liệt của phong trào thanh niên tình nguyện gắn với tuổi trẻ, sự nhiệt huyết, sáng tạo, sự dấn thân của tuổi trẻ,… làm nên phong trào có sức lan tỏa rất sâu rộng do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức. “Mỗi bạn thanh niên tham gia phong trào thanh niên tình nguyện có thể nhận thấy đây là môi trường để mình được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Các bạn có đi mới cảm nhận được đất nước chúng ta còn rất nhiều khó khăn, rất cần sự vào cuộc đặc biệt là của các bạn thanh niên. Màu áo thanh niên tình nguyện đã trở nên rất đỗi thân thương đối với đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và trong lòng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh nhà”, ông Nguyễn Phi Long kêu gọi tại lễ phát động.

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc