“Kình ngư” Nguyễn Huy Hoàng rước đuốc tại lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình

VHO - VĐV Nguyễn Huy Hoàng (người thi đấu xuất sắc dành 5 HCV môn bơi tại SEA Games lần thứ 31) đã dẫn đầu đoàn rước đuốc tại lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ IX năm 2021-2022.

“Kình ngư” Nguyễn Huy Hoàng rước đuốc tại lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình - Anh 1

Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Quảng Bình lần thứ IX (2021-2022)

Ngày 3.6, tại Nhà thi đấu TDTT trường Đại học Quảng Bình đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Quảng Bình lần thứ IX (2021-2022).

Mở đầu lễ khai mạc là nghi thức rước đuốc truyền thống do 5 VĐV tiêu biểu đại diện cho các thế hệ VĐV tỉnh Quảng Bình rước từ Bảo tàng Tổng hợp tỉnh (nơi lưu giữ truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam nói chung, Quảng Bình nói riêng) về đại hội.

Dẫn đầu đoàn rước đuốc là VĐV Nguyễn Huy Hoàng, thành viên đội tuyển bơi Quốc gia. Người đã xuất sắc dành 5 huy chương vàng (HCV) môn bơi tại SEA Games lần thứ 31.

Cùng với các VĐV Lường Thị Thảo (2 HCV môn đua thuyền Rowing); Hoàng Thị Ngọc (HCV nội dung chạy tiếp sức nữ 4 x 400m môn điền kinh); Nguyễn Thị Hương (HCB môn Điền kinh); Trần Thị Trang Điểm (HCV châu Á năm 2017 và HCV Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018 môn lặn) tham gia đoàn rước đuốc.

“Kình ngư” Nguyễn Huy Hoàng rước đuốc tại lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình - Anh 2

VĐV bơi lội Nguyễn Huy Hoàng dẫn đầu đoàn rước đuốc khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ IX

Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ IX năm 2021-2022 thi đấu 16 môn, bao gồm: Việt dã; điền kinh trong sân; bơi trong bể; karate; bóng bàn; cầu lông; bóng chuyền; bóng đá; cờ vua; cờ tướng; kéo co; quần vợt, bida, võ cổ truyền, đua thuyền truyền thống, khiêu vũ thể thao.

Tính đến trước ngày khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ IX, Ban tổ chức Đại hội đã tổ chức thi đấu được 9 môn thể thao, bao gồm: Cờ tướng, cờ vua, bóng bàn, việt dã, cầu lông, bóng chuyền, kéo co, bida, quần vợt.

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Hồ An Phong, Phó chủ tịch UBND nhấn mạnh: Hoạt động luyện tập, thi đấu TDTT không chỉ đem lại sức khoẻ cho mọi người mà còn góp phần cải thiện đời sống văn hoá tinh thần, xây dựng lối sống lành mạnh của nhân dân.

Với chu kỳ 4 năm diễn ra một lần, Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ IX là ngày hội thể thao đoàn kết, sân chơi lớn của đông đảo quần chúng nhân dân. Đại hội là dịp để các cấp, ngành, đơn vị, địa phương nhìn lại, đánh giá chất lượng phong trào TDTT quần chúng. Đây cũng là cơ hội để ươm mầm tài năng, tìm kiếm nguồn VĐV, bổ sung lực lượng trẻ kế cận cho thể thao thành tích cao của tỉnh nhằm chuẩn bị tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX đạt kết quả cao.

“Kình ngư” Nguyễn Huy Hoàng rước đuốc tại lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình - Anh 3

Đồng diễn thể thao tại lễ khai mạc

Trong khuôn khổ lễ khai mạc là chương trình đồng diễn nghệ thuật, thể thao chào mừng với chủ đề “Tỏa sáng vững niềm tin” do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình tổ chức.

Chương trình được dàn dựng công phu với 4 màn biểu diễn ấn tượng gồm: Khiêu vũ thể thao, dân vũ, Karate và liên khúc hát múa “Niềm tin chiến thắng”, “Quảng Bình ngày mới” do CLB khiêu vũ Q - Dance, Liên đoàn Karate Quảng Bình và Đoàn Nghệ thuật truyền thống Quảng Bình biểu diễn.

Sau lễ khai mạc, Ban tổ chức sẽ tiến hành giải bơi lội, điền kinh và các môn còn lại trong chương trình Đại hội. diễn ra ấn tượng, trang trọng. Dự kiến, Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ IX năm 2021-2022 sẽ bế mạc vào tháng 8 năm 2022.

Được biết, tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), Quảng Bình vinh dự đóng góp 6 VĐV cho Đoàn Thể thao Việt Nam tham gia thi đấu các môn: Bơi, điền kinh, đua thuyền Rowing, Canoeing. Các VĐV đã thi đấu xuất sắc đoạt 9 huy chương các loại (trong đó có 8 HCV, 1 HCB).

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc