Xử lý nghiêm hành vi phi thể thao tại giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2022

VHO- Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), sự việc cầu thủ Ngô Anh Vũ hành hung trọng tài Trần Ngọc Nhớ trong trận tranh suất lên hạng Nhất Quốc gia, giữa CLB Bình Thuận và Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc sẽ được xử lý nghiêm.

Xử lý nghiêm hành vi phi thể thao tại giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2022 - Anh 1

Hành động hành hung trọng tài của cầu thủ Ngô Anh Vũ đội Bình Thuận. Ảnh chụp màn hình

Cụ thể chiều 8.6, trong vòng Chung kết giải bóng đá hạng Nhì – Cúp Alpha 2022 giữa hai CLB nêu trên tại sân vận động 19.8 (Nha Trang), phút 40, cầu thủ số 3 Ngô Anh Vũ của đội Bình Thuận sau khi bị trọng tài Trần Ngọc Nhớ rút thẻ đỏ gián tiếp đã chủ đích lao vào hành hung trọng tài. Rất may, sự việc đã được đội ngũ trọng tài, lực lượng an ninh và các trợ lý can thiệp kịp thời. Đánh giá về hành vi thô bạo này, ông Lê Hoài Anh (Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Trưởng BTC giải) khẳng định: “Đây là hành vi đáng lên án và cần phải xử lý nghiêm. Qua đó, làm gương cho các cầu thủ từ sân chơi ngoài chuyên nghiệp khi bước vào các giải chuyên nghiệp nâng cao ý thức nghề nghiệp; góp phần xây dựng hình ảnh đẹp cho bóng đá Việt Nam”. Ông Lê Hoài Anh cũng cho biết thêm, hồ sơ sự việc sẽ được BTC giải chuyển tới Ban Kỷ luật của VFF để xem xét, xử lý nghiêm trên tinh thần nói không với hành vi bạo lực trong thể thao.

Trong những năm qua, VFF cùng các đội tuyển quốc gia, CLB bóng đá đang rất nỗ lực xây dựng hình ảnh bóng đá đẹp cho thể thao Việt Nam. Thực tế, những thành tích ấn tượng và hình ảnh của bóng đá Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh, tạo được thiện cảm với bạn bè quốc tế cũng như khán giả cả nước. Sự việc xảy ra tại vòng Chung kết giải hạng Nhì chiều 8.6 đi ngược với xu hướng chung của bóng đá thế giới cũng như những mục tiêu cao đẹp mà bóng đá Việt Nam đang hướng tới. Do đó,  hành vi này phải nhận hình thức xử lý nghiêm khắc. Bản thân cầu thủ phải nhận thức được hành vi sai trái của mình.

NAM ANH

Ý kiến bạn đọc