Tuyển nữ Việt Nam vào bán kết AFF Cup 2022

VHO- Tại lượt trận thứ ba bảng B Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) 2022 diễn ra vào chiều tối nay trên sân Binan (Laguna, Philippines), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã dễ dàng có được chiến thắng 6-0 trước tuyển nữ Timor Leste, qua đó giành quyền vào bán kết trước một lượt đấu.

Sau chiến thắng 5-0 trước Lào và 3-0 trước Campuchia, tuyển nữ Việt Nam hướng đến một kết quả tương tự trước tuyển nữ Timor Leste. Trước đối thủ yếu hơn hẳn về mọi mặt, HLV Mai Đức Chung đã tạo cơ hội ra sân cho nhiều cầu thủ trẻ và ít được thi đấu, đồng thời để một số trụ cột trên băng ghế dự bị giống như 2 trận đấu trước đó.

Tuyển nữ Việt Nam vào bán kết AFF Cup 2022 - Anh 1

Tuyển nữ Việt Nam (áo trắng) giành chiến thắng dễ dàng. Ảnh: VFF

Trận này, HLV Mai Đức Chung tung đội trưởng Huỳnh Như và Tuyết Dung ra sân ngay từ đầu và chính bộ đôi này đã thay phiên ghi bàn giúp tuyển nữ Việt Nam có lợi thế dẫn 4 bàn sau hiệp 1. Huỳnh Như là người mở tỷ số ở phút 12 sau pha dứt điểm gọn gàng trong vòng cấm. Đến phút 29, Vạn Sự là người lập công với tình huống dứt điểm chính xác ở cự ly gần. Sáu phút sau, Tuyết Dung nâng tỷ số lên 3-0 sau khi thực hiện thành công quả phạt 11m . Đến 43, Huỳnh Như hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm quyết đoán giúp tuyển nữ Việt Nam dẫn trước 4-0.

Sang hiệp 2, thế trận một chiều tiếp tục được tuyển nữ Việt Nam tạo ra. “Những cô gái kim cương” đã tạo được rất nhiều cơ hội ngon ăn và hai trong số đó đã được tận dụng thành công bởi Vạn Sự (phút 73) và Thuỳ Trang (phút 85).

Chiến thắng 6-0 trước tuyển nữ Timor Leste giúp tuyển nữ Việt Nam vào bán kết trước một lượt đấu. Thầy trò HLV Mai Đức có cùng 9 điểm như tuyển nữ Myanmar nhưng xếp trên do hơn chỉ số phụ. Ở trận đấu giữa hai đội sau đây 2 ngày, tuyển nữ Việt Nam chỉ cần không thua là sẽ giành ngôi đầu bảng.

NGỌC LÝ

Ý kiến bạn đọc