Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

HLV Mai Đức Chung: Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành huy chương đồng

Thứ Sáu 15/07/2022 | 23:04 GMT+7

VHO- Đội tuyển nữ Việt Nam đã không thể bảo vệ chức vô địch Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) 2022 sau khi để thua 0-4 trước chủ nhà Philippines ở bán kết. HLV Mai Đức Chung cho biết toàn đội sẽ cố gắng hết sức để giành tấm huy chương đồng trong trận tranh hạng Ba với Myanmar vào ngày 17.7 tới.

Trước chủ nhà Philippines thi đấu hiệu quả và thăng hoa, tuyển nữ Việt Nam đã nhận 4 bàn thua và chấp nhận dừng bước tại bán kết. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ thi đấu trận tranh hạng Ba với Myanmar (đội đã thua 0-2 trước Thái Lan ở trận bán kết còn lại) sau đây 2 ngày.

HLV Mai Đức Chung trả lời họp báo sau trận bán kết

“Chúng tôi sẽ chiến đấu hết sức mình. Các cầu thủ sẽ cố gắng hết sức để giành được huy chương đồng. Sau trận đấu này, chúng tôi sẽ phải vực dậy tinh thần để thi đấu với Myanmar”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Nhận xét về kết quả trận bán kết với chủ nhà Philippines, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Như tôi đã chia sẻ sau trận đấu với Myanmar, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn trước chủ nhà Philippines. Trong thời gian gần đây, tuyển nữ Philippines rất tiến bộ. Họ cũng nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà. Đây có thể xem là trận thua toàn diện của tuyển nữ Việt Nam. Tôi không có ý kiến gì và tôi chịu trách nhiệm về những sai lầm của tuyển nữ Việt Nam ngày hôm nay”.



Tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) sẽ chiến đấu vì danh dự trong trận tranh hạng Ba sắp tới

Theo thuyền trưởng của tuyển nữ Việt Nam, thất bại này cũng đến một phần vì đội nhà có quá ít ngày nghỉ khiến các cầu thủ không có được thể lực tốt nhất. HLV Mai Đức Chung nói tiếp: “Chúng tôi chỉ có 1 ngày chuẩn bị. Trong khi Philippines được nghỉ nhiều hơn tuyển nữ Việt Nam một ngày. Đó có thể xem là thiệt thòi với tuyển nữ Việt Nam. Giá mà tuyển nữ Việt Nam được nghỉ với thời gian dài hơn thì các cầu thủ sẽ hồi phục sức lực tốt hơn. Thời gian chuẩn bị quá ngắn. Trận đấu với Myanmar ở lượt cuối vòng bảng cũng khá căng thẳng dẫn đến việc chúng tôi chịu nhiều ảnh hưởng ở màn so tài này”.

Trận tranh hạng ba giữa tuyển nữ Việt Nam và Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 15h00 ngày 17.7. Tại vòng bảng, tuyển nữ Việt Nam từng thắng dễ đối thủ 4-0. Sau trận tranh hạng Ba sẽ là trận chung kết giữa tuyển nữ Thái Lan và Philippines.

NGỌC LÝ; ảnh: VFF

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top