Đảng ủy khối cơ sở Bộ VHTTDL trao quà tri ân gia đình chính sách

VHO - Chiều 23.7, tại huyện Củ Chi, TP.HCM, Đảng ủy khối cơ sở Bộ VHTTDL phối hợp cùng UBND xã Tân Phú Trung tổ chức trao quà tri ân các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2022).

Đảng ủy khối cơ sở Bộ VHTTDL trao quà tri ân gia đình chính sách - Anh 1

Hai ca sĩ Minh Hiếu và Su Phương Uyên gửi đến bà con Củ Chi nhiều tiết mục văn nghệ 

Truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn” đã được các thể hệ người Việt Nam xây dựng, gìn giữ theo suốt chiều dài lịch sử đất nước. Vì vậy, Ngày Thương binh - Liệt sĩ hằng năm, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta lại tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đầy tình nghĩa chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. 

Phát biểu tại lễ trao quà, Bí thư Đảng ủy khối Bộ VHTTDL Lương Văn Nhiền bày tỏ, “Hòa trong không khí của những ngày tháng bảy lịch sử, 75 năm trôi qua, những mất mát hy sinh trong chiến tranh vẫn là nỗi đau hằn sâu trong lòng các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách. Những người trẻ chúng tôi luôn đau đáu hướng về những ngày này để thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân đến các gia đình có công với cách mạng”. Đồng chí Lương Văn Nhiền gửi lời cám ơn đến địa phương và các Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ, đồng hành tổ chức lễ trao quà. 

Đảng ủy khối cơ sở Bộ VHTTDL trao quà tri ân gia đình chính sách - Anh 2

Bí thư Đảng ủy khối Bộ VHTTDL Lương Văn Nhiền cùng với chính quyền địa phương và Mạnh Thường Quân trao quà đến các hộ gia đình

Ông Võ Hồng Dư, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phú Trung ghi nhận và cám ơn Đảng ủy khối cơ sở Bộ VHTTDL, các Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ, đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn. Theo ông Võ Hồng Dư, hiện toàn xã có trên 1.000 hộ gia đình chính sách. Ngoài việc chăm lo các chính sách, chế độ thường niên theo quy định, bên cạnh đó mùa Covid-19 vừa qua đã khiến nhiều gia đình chính sách rơi vào hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, sức khỏe. Do vậy, nhân dịp 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, được sự hỗ trợ của các đơn vị và cá nhân, UBND xã đã có những phần quà để tặng đến hộ gia đình chính sách, nhằm ghi nhận, tri ân công lao của các gia đình đối với sự nghiệp cách mạng. 

Đảng ủy khối cơ sở Bộ VHTTDL trao quà tri ân gia đình chính sách - Anh 3

Các phần quà nghĩa tình tri ân đến gia đình chính sách

“Chúng tôi cảm nhân sâu sắc tấm lòng tri ân, nghĩa cử cao đẹp của quý Mạnh Thường Quân đã góp phần tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng về xã hội hóa chăm sóc người có công, đây là tấm gương giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Thay mặt UBND xã Tân Phú Trung và các hộ gia đình chính sách, tôi xin trân trọng cảm ơn và hy vọng trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ của quý Mạnh Thường Quân cùng với xã Tân Phú Trung chăm lo cho người có công”, ông Dư chia sẻ.

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc