Ngôi đầu lại đổi chủ

VHO- Cuộc đua trong top đầu V.League 1-2022 đang diễn ra hấp dẫn, trong đó vị trí đầu bảng tiếp tục lại được đổi chủ sau vòng 9.

 Ở trận đấu sớm tại vòng 9, lợi thế sân nhà đã giúp Sông Lam Nghệ An có được chiến thắng 3-0 trước Hải Phòng để leo lên ngôi đầu bảng.

Ngôi đầu lại đổi chủ - Anh 1

CLB Hà Nội lần đầu tiên dẫn đầu tại mùa giải năm nay

Dù vậy, đội bóng xứ Nghệ cũng chỉ giữ được vị trí này đúng một ngày trước khi CLB Hà Nội có chiến thắng 2-1 trên sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Sau vòng 9, đội bóng Thủ đô đang có được 17 điểm, hơn SLNA và Hoàng Anh Gia Lai  (HAGL) 1 điểm. Cũng ở vòng này, trận thắng 2-0 trước Thanh Hoá và cũng là chiến thắng thứ tư liên tiếp đã giúp đội bóng phố Núi lần đầu tiên ở mùa giải năm nay có mặt trong top 3. Trong khi đó, chiến thắng lần lượt trước Bình Định và TP.HCM đã giúp SHB Đà Nẵng và Viettel có mặt trong top 6. Với thất bại trên sân Vinh, Hải Phòng đã tụt xuống vị trí thứ 4 với 14 điểm.

Cũng tại vòng đấu này ghi nhận lượng khán giả đến sân ấn tượng. Theo thống kê của Ban tổ chức, sân Pleiku ở vòng 9 được đón tiếp lượng khán giả đông đảo lên tới 10.000 người. HAGL đã lấy lại phong độ từng giúp họ dẫn đầu V.League 2021 trước khi giải đấu bị dừng. Các trụ cột của HAGL như Văn Toàn, Xuân Trường, Hồng Duy đều đang chơi rất hay và góp công lớn vào sự thăng hoa của HAGL.

Ngôi đầu lại đổi chủ - Anh 2

Xếp hạng sau vòng 9

Cũng ở vòng này, sân Vinh có khoảng với 10.000 khán giả đến sân. Lâu lắm rồi sân Vinh mới chào đón một lượng CĐV đông đảo như vậy, và các khán giả tới đây đã được phục vụ một bữa tiệc bóng đá mãn nhãn, với những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp mà trong đó bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho SLNA của Phan Văn Đức xứng đáng lọt vào danh sách đề cử những bàn thắng đẹp nhất V.League 1.2022.

Thấp hơn một chút so với con số 10.000 khán giả của sân Pleiku và sân Vinh, là sân Quy Nhơn và sân Hà Tĩnh cũng được tiếp đón một lượng CĐV tương đối, với 7.000 khán giả cho sân Quy Nhơn và 6.000 khán giả cho sân Hà Tĩnh.

VĨNH HẢI, ảnh: VPF

Ý kiến bạn đọc