Lào Cai: Dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ

VHO- Ngày 27.7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Nhà Bia tưởng niệm Bác Hồ và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thành phố Lào Cai, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27.7.2022).

Lào Cai: Dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ - Anh 1

Đoàn đại diểu dâng hương tại Nhà Bia tưởng niệm Bác Hồ

Trong niềm xúc động tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, đoàn đại biểu đã thành kính dâng nén tâm hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao của Bác Hồ trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của đất nước, Người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, Đoàn đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sỹ, những người con ưu tú của dân tộc nói chung và Lào Cai nói riêng đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ, Đoàn đại biểu tỉnh đã báo cáo những kết quả mà Lào Cai đã đạt được thời gian qua. Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt nhiều thành tích trong phát triển kinh tế - xã hội, tích cực thực hiện công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Khẳng định trong những năm qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh luôn luôn xác định đền ơn đáp nghĩa đối với thương binh, liệt sỹ, bênh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn là tình cảm cao quý, phát huy đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 

Trong những ngày tháng 7 lịch sử hào hùng, Lào Cai đã đồng loạt tổ chức lễ thắp nến tri ân tại 17 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh; tổ chức 3 đoàn công tác hành trình về “địa chỉ đỏ” trong nước; tổ chức hơn 200 đoàn đi thăm hỏi, động viên, tặng quà, nhà ở cho gia đình chính sách, người có công với giá trị hàng tỷ đồng.

QUỲNH VY

Ý kiến bạn đọc