Bắt đối tượng dùng súng cướp tiệm vàng ở chợ Đông Ba

VHO- Chiều ngày 31.7, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt được đối tượng Ngô Văn Quốc (38 tuổi, trú tại thị xã Hương Thủy), người đã thực hiện vụ nổ súng cướp các tiệm vàng táo tợn ở Huế.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, tại khu vực mặt tiền chợ Đông Ba, đường Trần Hưng Đạo, TP.Huế.

Bắt đối tượng dùng súng cướp tiệm vàng ở chợ Đông Ba - Anh 1

Tại hiện trường, khu vực tủ kính của 2 tiệm vàng đã vỡ toác

Vào thời điểm nói trên, người dân ở khu vực chợ Đông Ba nghe tiếng súng nổ rồi một người đàn ông chạy ra từ phía hai tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi. Đối tượng này ôm theo các túi vàng lấy được và rải xuống dọc đường để người dân lượm, có những sợi dây chuyền vàng bị ném xa văng lên treo trên cành cây. Sau đó, tiếp tục ôm súng AK đi bộ di chuyển về hướng cầu Gia Hội, cách hiện trường vụ cướp khoảng hơn 200m.

Lực lượng Công an Thành phố Huế và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực từ chợ Đông Ba- cầu Gia Hội và các tuyến phố lân cận để truy bắt đối tượng.

Do đây là khu vực trung tâm TP.Huế, nên lực lượng chức năng thông báo yêu cầu các cửa hàng và nhà dân trong phạm vi này đóng cửa để đề phòng sự cố; đồng thời, tìm cách hướng đối tượng di chuyển đến khu vực nhà lục giác ở công viên Trịnh Công Sơn để đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Bắt đối tượng dùng súng cướp tiệm vàng ở chợ Đông Ba - Anh 2

Cơ quan công an dựng lại hiện trường vụ cướp tiệm vàng ngày 31.7 ở chợ Đông Ba, Huế.

Lúc này, đối tượng Ngô Văn Quốc có biểu hiện kích động, muốn tự tử nhưng lực lượng công an đã tiếp cận, trấn tĩnh. Các cán bộ của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp cận, trò chuyện với đối tượng nhưng không thuyết phục được đối tượng này buông vũ khí, tự thú. Ngô Văn Quốc yêu cầu được gặp riêng Đại tá Đặng Ngọc Sơn- Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn đã trực tiếp nói chuyện, động viên và khuyên can đối tượng buông súng, ra đầu thú.

Theo cơ quan công an loại súng mà đối tượng Ngô Văn Quốc sử dụng là AK47. Chiều cùng ngày, lực lượng công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành dựng lại hiện trường vụ cướp, tiếp tục điều tra vụ việc.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc