U16 Việt Nam thắng trận thứ hai tại giải Đông Nam Á

VHO- Tại lượt trận thứ hai bảng A Giải vô địch U16 Đông Nam Á 2022 diễn ra tại Indonesia vào chiều nay 3.8, đội tuyển U16 Việt Nam đã có chiến thắng dễ dàng 5-0 trước đội tuyển U16 Philippines.

Sau khi thắng 5-1 trước U16 Singapore ở trận ra quân, U16 Việt Nam hướng đến trận thắng thứ hai trước U16 Philippines để có cơ hội loạt vào bán kết. Nếu thắng trận đấu này, U16 Việt Nam sẽ củng cố ở 1 trong 2 vị trí đầu bảng và tạo bước chạy đà trước khi gặp chủ nhà U16 Indonesia ở lượt trận cuối.

U16 Việt Nam thắng trận thứ hai tại giải Đông Nam Á - Anh 1

U16 Việt Nam (áo đỏ) không gặp nhiều khó khăn để có được chiến thắng đậm. Ảnh: VFF

Được đánh giá cao hơn, U16 Việt Nam lập tức tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. U16 Việt Nam tạo ra thế trận tốt trước đối thủ, các cầu thủ áo đỏ dồn ép và không để cho U16 Philippines có nhiều cơ hội tổ chức tấn công về phía khung thành của thủ môn Đình Hải. Tuy nhiên, cũng phải chờ đến cuối hiệp thì thế bế tắc của trận đấu mới được phá bỏ. Phút 38,  từ đường chuyền của đồng đội bên phía cánh trái, Văn Thuận ập vào dứt điểm chuẩn xác mở tỉ số trận đấu cho U16 Việt Nam. Bàn thắng này như cởi bỏ áp lực tâm lý cho các cầu thủ trẻ. Chỉ 5 phút sau, đến lượt Long Vũ lập công nhân đôi cách biệt cho đội bóng áo đỏ khi anh đối mặt với thủ môn U16 Philippines.

Hiệp 2 là quãng thời gian mà U16 Việt Nam chơi ấn tượng và khởi sắc hơn. Phút 56, Đức Thiện ghi bàn thắng thứ 2 của riêng mình trong trận đấu và người kiến tạo là Hoàng Sơn. Một phút sau, cầu thủ vào sân thay người Công Hậu nới rộng cách biệt lên thành 4 bàn.  Vẫn là Công Hậu tiếp tục nổ súng ở phút 72, ấn định tỷ số 5-0 cho U16 Việt Nam.

Chiến thắng ấn tượng “5 sao” trước U16 Philippines giúp U16 Việt Nam tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng A với 6 điểm và hiệu số +9. Thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ có nhiều lợi thế trước khi bước vào lượt đấu cuối cùng gặp chủ nhà U16 Indonesia vào lúc 20h00 ngày 6.8. Theo thể thức thi đấu củ giải, 3 đội đứng đầu các bảng A, B, C và đội nhì có thành tích tốt nhất mới giành quyền vào bán kết.

NGỌC LÝ

Ý kiến bạn đọc