Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân lai dắt tàu cá cùng 2 ngư dân về đảo Lý Sơn an toàn

VHO- Sau 12 giờ vượt sóng to, gió lớn, đến 10 giờ ngày 9.8, tàu cá bị nạn cùng 2 ngư dân Quảng Bình được lai dắt về Vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn (Quảng Ngãi) an toàn. Hiện sức khỏe 2 ngư dân đều ổn định.

Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân lai dắt tàu cá cùng 2 ngư dân về đảo Lý Sơn an toàn - Anh 1

Hai ngư dân tàu cá QB 98215 TS được đưa vào đảo Lý Sơn an toàn

Trước đó, vào lúc 20 giờ ngày 5.8, tàu cá QB 98215 TS trên tàu có 2 ngư dân là cha con gồm: Phạm Văn Thủy (47 tuổi) và Phạm Văn Nghiệp (22 tuổi) đều trú tỉnh Quảng Bình đang khai thác hải sản cách đảo Lý Sơn gần 90 hải lý về hướng đông đông bắc thì hỏng máy chính và máy phát điện. 
Sau nhiều giờ khắc phục không thành, tàu cá QB 98215 TS phát tín hiệu nhờ một tàu cá cùng địa phương hành nghề gần đó tiến hành lai dắt về đảo Lý Sơn.  
Đến 11 giờ ngày 8.8, khi còn cách đảo Lý Sơn 47 hải lý về hướng đông đông nam thì gặp gió to, sóng lớn, nước chảy mạnh nên không thể tiếp tục lai dắt. Tàu cá Quảng Bình đã phát tín hiệu về bờ nhờ các lực lượng ứng cứu, đồng thời triển khai biện pháp giữ chặt hai tàu cá tránh tình trạng sóng biển đánh trôi dạt. 

Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân lai dắt tàu cá cùng 2 ngư dân về đảo Lý Sơn an toàn - Anh 2

Bàn giao ngư dân và phương tiện bị nạn

Nhận được tin báo, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã điều tàu 366 đang làm nhiệm vụ trên biển khẩn trương cơ động đến khu vực tìm kiếm cứu nạn tàu cá và các ngư dân bị nạn. Do diễn biến phức tạp của thời tiết, đến 20 giờ 45 phút, ngày 8.8 mới tiếp cận được tàu cá bị nạn và tiến hành lai dắt. Đến 10 giờ sáng nay, tàu cá bị nạn cùng 2 ngư dân Quảng Bình được lai dắt về Vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn an toàn. Hiện sức khỏe 2 ngư dân đều ổn định. 
Được biết, tàu cá QB 98215 TS hành nghề lưới rê xuất bến tại đảo Lý Sơn vào ngày 2.8, bốn ngày sau đó thì tàu bị nạn.

NHƯ ĐỒNG; ảnh: CÔNG TÀI

Ý kiến bạn đọc