Cùng trải nghiệm không gian văn hóa, thể thao đặc sắc các dân tộc ở Tân Uyên

VHO- Ngày 31.8, UBND huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu đã tổ chức Ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc huyện Tân Uyên lần thứ VIII, năm 2022, với sự tham gia của gần 300 diễn viên, vận động viên thuộc 9 đoàn đến từ 9 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Uyên. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2022)

Cùng trải nghiệm không gian văn hóa, thể thao đặc sắc các dân tộc ở Tân Uyên - Anh 1

Trao cờ lưu niệm cho đại diện các đoàn tham gia Ngày hội

Ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc huyện Tân Uyên được tổ chức thường niên hàng năm là dịp để đồng bào các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của mỗi dân tộc, tôn vinh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Qua đó, tạo sân chơi bổ ích, hấp dẫn cho nhân dân và du khách, quảng bá tiềm năng phát triển du lịch, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, giáo dục truyền thống yêu nước, gắn công tác văn hóa, thể thao và du lịch với việc thực hiện những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Cùng trải nghiệm không gian văn hóa, thể thao đặc sắc các dân tộc ở Tân Uyên - Anh 2

Thi đấu đẩy gậy

Đến với Ngày hội, người dân, du khách sẽ được hòa mình cùng đồng bào các dân tộc tham gia trải nghiệm các động văn hóa, thể thao truyền thống hấp dẫn như thi giã bánh giầy, thi đấu các môn thể thao kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, tó má lẹ, nhảy bao bố, tung còn, tù lu; trò chơi dân gian bịt mắt đánh chiêng, đẩy gậy tập thể, ném bóng bàn vào chậu, quay vòng đá bóng trúng đích, rồng rắn nối bóng bay; thi trình diễn trang phục dân tộc.

Cùng trải nghiệm không gian văn hóa, thể thao đặc sắc các dân tộc ở Tân Uyên - Anh 3

Thi giã bánh giầy

Ngày hội cũng là dịp để nhân dân các dân tộc trong huyện có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ niềm vui ngày Tết độc lập, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc anh em, cùng nhau xây dựng huyện Than Uyên ngày càng phát triển.

Ngày hội sẽ diễn ra đến hết ngày 1.9.

Q.VY

Ý kiến bạn đọc