Bắc Ninh diễn xướng dân ca Quan họ trên thuyền mừng Tết Độc lập

VHO- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9, chương trình hát dân ca Quan họ trên thuyền với chủ đề “Giai điệu quê hương” diễn ra tại Công viên Nguyên Phi Ỷ Lan, thành phố Bắc Ninh, được dàn dựng công phu, mang đến cho công chúng và du khách một không gian nghệ thuật truyền thống đặc sắc, giàu cảm xúc.

Bắc Ninh diễn xướng dân ca Quan họ trên thuyền mừng Tết Độc lập - Anh 1

Chương trình hát Quan họ trên thuyền với chủ đề “Giai điệu quê hương”

Chương trình được đầu tư dàn dựng công phu, mang đến cho công chúng một không gian nghệ thuật đặc sắc, giàu cảm xúc gồm phần khai từ và phần diễn xướng Quan họ trên thuyền. Mở đầu chương trình với màn hòa tấu nhạc cụ dân tộc tác phẩm "Trên đường chiến thắng" và các ca khúc “Mùa Xuân trên quê hương”, “Giai điệu Tổ quốc”, khán giả và du khách được hòa mình trong niềm vui hân hoan mừng Tết Độc lập, cùng nhớ lại sự kiện lịch sử trọng đại khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, đưa nhân dân bước vào một cuộc sống mới tươi đẹp hơn.

Tiếp đến là những ca khúc Quan họ lời cổ và lời mới mượt mà, đằm thắm, lắng đọng, ngợi ca truyền thống văn hiến, cách mạng, tình yêu quê hương cũng như những nét đẹp của mảnh đất và con người Bắc Ninh - Kinh Bắc như: “Biết mấy tự hào”; “Tình quê Quan họ”; “Tôi là con trai Bắc Ninh”; “Năm tháng mong chờ”; “Sương giăng bến nước”; “Trèo non lội suối”… qua sự thể hiện duyên dáng của các nghệ sĩ, diễn viên đến từ Nhà hát dân ca Quan họ Bắc Ninh. Kết thúc Chương trình là màn bắn pháo bông nghệ thuật đẹp mắt.

Bắc Ninh diễn xướng dân ca Quan họ trên thuyền mừng Tết Độc lập - Anh 2

Dịp này, nhân dân và du khách còn được tham quan, trải nghiệm trưng bày ảnh "Vẻ đẹp miền Quan họ" tại bảo tàng Bắc Ninh, tìm hiểu khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của các làng nghề truyền thống; khu trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP. Được thưởng thức trình diễn rối nước của làng nghề rối nước Đồng Ngư, huyện Thuận Thành, nghi lễ kéo co làng Hữu Chấp. Đồng thời, được tham gia các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố, nhảy dân vũ tại khu vực quanh tượng đài Lý Thái Tổ.

Thông qua chương trình nhằm góp phần phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa quê hương và giúp quảng bá hình ảnh một Bắc Ninh thân thiện, mến khách đến với đông đảo du khách. Đồng thời, thể hiện cam kết của Bắc Ninh trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

Q.VY

Ý kiến bạn đọc