Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Hà Giang: Công suất buồng phòng khách sạn dịp 2.9 đạt 90- 100%

Chủ Nhật 04/09/2022 | 19:04 GMT+7

VHO- Theo Sở VHTTDL Hà Giang, tính đến ngày 4.9, lượng khách du lịch đến Hà Giang ước đạt 42.000 lượt người, trong đó khách nước ngoài ước đạt 1.200 lượt người. Tổng thu du lịch ước đạt 84 tỉ đồng. Riêng ngày 4.9 ước tính phục vụ 6.000 lượt khách; tổng thu du lịch ước đạt 12 tỉ đồng. Công suất buồng phòng dịp 2.9 ước đạt 90-100%.

Cảnh đẹp hùng vĩ của Hà Giang khiến nhiều du khách mơ ước được đến một lần. Ảnh: THANH CUỐN

Các cơ sở lưu trú, nhà hàng, các khu điểm du lịch đảm bảo các điều kiện phục vụ nhu cầu của khách du lịch đến Hà Giang. Sở quản lý du lịch Hà Giang chưa nhận được phản ánh của khách về hiện tượng tăng giá, ép giá đối với du khách.

Mỹ Duyên (du khách Hà Nội) cho biết: “Trước dịp lễ 2.9, nhóm bạn bè của cô có 12 người định đi lên Hà Giang nhưng không thể đặt nổi phòng khách sạn vì gọi nơi nào cũng đã hết. Vì quá yêu mảnh đất này, cả nhóm vẫn quyết định khởi hành chuyến đi 4 ngày 3 đêm. Vừa đi, nhóm của Mỹ Duyên vừa tính quãng đường đi phù hợp và thuê được các homestay nhỏ nhưng ở rất thoải mái”. Nhóm này cũng đi được hầu hết các điểm nổi bật ở Hà Giang: Mốc số 0 ở thành phố Hà Giang, cổng trời Quản Bạ, cây Cô Đơn, dốc Thẩm Mã, nhà của Pao, dinh thự nhà Vương, cột cờ Lũng Cú, sông Nho Quế, đỉnh Mã Pí Lèng, Làng Văn Hoá H’mong Pả Vi...

Tuy nhiên, Hoàng Anh (thị trấn Đồng Văn, Hà Giang) thì cho rằng, khách du lịch cần chuẩn bị kỹ cho chuyến đi. Dịp 2.9 vừa quá, đến Đồng Văn, rất nhiều khách đặt được phòng và cũng rất nhiều khách phải quay về trong đêm, nghỉ lại Yên Minh, Quản Bạ, thậm chí xuống tận Hà Giang vì không có phòng. “Có những gia đình mang theo cả con nhỏ, có cháu mới 1 tuổi, có cháu thì lớn hơn. Nhìn cảnh khách không tìm được phòng, mệt mỏi, vất vưởng mình là người địa phương cũng rất ái ngại. Tôi nghĩ là mọi người cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đi để khi đến với cao nguyên đá Đồng Văn để có một kỳ nghỉ lễ trọn vẹn.

Hà Giang là điểm đến yêu thích của giới trẻ ưa khám phá

Ông Lại Quốc Tĩnh, Chủ tịch HĐQT khu nghỉ dưỡng H'Mong Village (Quản Bạ, Hà Giang) cho hay: Tất cả các villa, bungalow và các phòng cộng đồng từ ngày 30 đến ngày 4.9 đã không còn chỗ trống từ một tháng trước. Chúng tôi đã huy động hết nhân viên làm việc tối đa công suất trong các khâu đón tiếp và chuẩn bị dịch vụ ăn uống.

Trên các diễn đàn du lịch, giới trẻ cũng rủ nhau tới Hà Giang vào những dịp lễ lớn, được nghỉ dài ngày hoặc vào mùa hoa tam giác mạch, mùa lúa chín. Hoàng Gia Bảo, một du khách nghiền Hà Giang nói: “Hà Giang đẹp như mối tình đầu. Thanh xuân nhất định phải đến Hà Giang một lần để biết sống trong chốn bồng lai tiên cảnh là như thế nào. Đặc biệt, du khách không nên bỏ lỡ con đường đi bộ xuống bến thuyền sông Nho Quế, dù mệt vì đường đi xấu nhưng đẹp xuất sắc”. Dịp lễ 2.9 năm nay với 4 ngày nghỉ là dịp để giới trẻ và những người yêu xê dịch đổ dồn về Hà Giang.

ANH VŨ

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top