Hơn 354 nghìn học sinh Quảng Nam đón chào năm học mới

VHO- Sáng nay 5.9, cùng với cả nước, các trường học và học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cùng vui hội khai giảng năm học 2022-2023. Ngành Giáo dục Quảng Nam cùng các địa phương đã tập trung công tác chuẩn bị, đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, kỳ vọng tiếp tục tạo ra những bước chuyển mạnh mẽ trong năm học mới 2022-2023.

Hơn 354 nghìn học sinh Quảng Nam đón chào năm học mới - Anh 1

Học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú Vừ A Dính, xã Trà Don, huyện Nam Trà My, Quảng Nam khai giảng năm học mới

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam, năm học 2022-2023,  toàn tỉnh có 793 trường (giảm 4 trường so với năm học trước); tổng số học sinh là 354.123 học sinh (tăng 8.735 học sinh so với cuối năm học 2021-2022). 
Sở GD&ĐT, các phòng GDĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, tổ chức tập huấn chuyên môn, bồi dưỡng chính trị, điều động sắp xếp, phân công chuyên môn.....
Tại các địa phương, các đơn vị tiến hành tu sửa phòng học, phòng hiệu bộ, quét vôi, làm mới tường rào, cổng ngõ, biển tên trường, khu vệ sinh; dọn dẹp, vệ sinh sân trường, tạo cảnh quan mới, xanh, sạch đẹp trước khi bước vào khai giảng năm học mới 2022-2023. 
Theo thống kê, các địa phương đã tập trung nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho năm học, xây mới 346 phòng học, ngoài ra, bố trí kinh phí mua thiết bị phục vụ chương trình đổi mới. 

Hơn 354 nghìn học sinh Quảng Nam đón chào năm học mới - Anh 2

Các em học sinh lớp 1 háo hức tham gia khai giảng năm học mới

Nhìn chung, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng cho việc khai giảng năm học mới 2022-2023, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy học; chỉ còn số ít phòng học tạm tại những điểm trường lẻ mầm non, tiểu học ở miền núi, các địa phương tiếp tục sắp xếp, bố trí, tranh thủ các nguồn vốn để xây dựng mới, nâng cấp nhằm xóa phòng học tạm trong thời gian tới.
Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, đến nay số lượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong hệ thống trường công lập khoảng 21.258 người, trong đó khoảng 17.662 giáo viên. Hiện nay, công tác tuyển dụng đang được Sở GD&ĐT và các địa phương triển khai, sớm tổ chức tuyển dụng trong thời gian tới.

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc