Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm khu du lịch sinh thái Tràng An

VHO- Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 50 năm Công ước về bảo vệ di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới, ngày 6.9, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có chuyến thăm khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm khu du lịch sinh thái Tràng An - Anh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn tới thăm Khu Du lịch sinh thái Tràng An

Cùng tham dự có Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh; đại diện một số Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và một số sở, ngành của tỉnh Ninh Bình.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm khu du lịch sinh thái Tràng An - Anh 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm hỏi, động viên bà con lái đò tại khu du lịch sinh thái Tràng An

Tại khu du lịch sinh thái Tràng An, đoàn do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đã dâng hương tại đền Trình, nơi thờ 4 bậc công thần của triều đại vua Đinh (thế kỷ X) và đền Suối Tiên – thờ Đức Thánh Quý minh đại vương, vị thần trấn ải Sơn Nam thời vua Hùng Duệ Vương. Trong không khí thiêng liêng, trang trọng, các đại biểu đã thành kính tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân đã có công xây dựng và bảo vệ nền độc lập của dân tộc. Đồng thời, cầu cho quốc thái, dân an, đất nước ngày càng đổi mới và phát triển thịnh vượng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm khu du lịch sinh thái Tràng An - Anh 3

Đoàn dâng hương tại đền Trình

Trong chuyến thăm lần này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn còn khám phá vẻ đẹp của các hang động trong khu du lịch sinh thái Tràng An; trồng cây lưu niệm tại khu vực đền Suối Tiên.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm khu du lịch sinh thái Tràng An - Anh 4

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu trồng cây lưu niệm tại khu vực đền Suối Tiên

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Ninh Bình trong công tác phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản và khẳng định, đây là thành quả đáng tự hào của chính quyền, nhân dân tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ tỉnh Ninh Bình phải quyết tâm bảo vệ thành quả này bằng việc tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác bảo vệ môi trường, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Đồng thời, tỉnh Ninh Bình cần tiếp tục nghiên cứu, thực hiện khai thác có hiệu quả, quản lý chặt chẽ hơn vùng di sản. Từ đó, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với gìn giữ và phát huy các giá trị văn hoá, lịch sử truyền thống.

ĐÌNH TOÁN; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc