Liên hoan nghệ thuật quần chúng tuồng và dân ca tỉnh Quảng Nam

VHO- Liên hoan nghệ thuật quần chúng tuồng và dân ca tỉnh Quảng Nam năm 2022 quy tụ hơn 100 diễn viên không chuyên đến từ 8 địa phương trên địa bàn tỉnh đã đem đến cho công chúng nhiều cung bậc cảm xúc khi được xem, thưởng thức những trích đoạn tuồng, tiểu phẩm dân ca do những nghệ nhân, các nghệ sĩ quần chúng biểu diễn.

Liên hoan nghệ thuật quần chúng tuồng và dân ca tỉnh Quảng Nam - Anh 1

Liên hoan quy tụ hơn 100 diễn viên không chuyên đến từ 8 địa phương tham gia

Tối qua, ngày 6.9, Trung tâm Văn hóa Quảng Nam đã tổ chức công diễn và trao giải Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Tuồng và Dân ca tỉnh Quảng Nam năm 2022. 
Tham gia liên hoan có hơn 100 diễn viên không chuyên của 8 địa phương trên địa bàn tỉnh: Quế Sơn, Duy Xuyên (thể loại tuồng),  Hội An, Tam Kỳ, Núi Thành, Điện Bàn, Đại Lộc, Tiên Phước (thể loại dân ca). 
Mỗi đoàn trình diễn 1 trích đoạn tuồng hoặc 1 tiểu phẩm dân ca, thời lượng 20 - 30 phút, tập trung vào các nội dung phản ánh lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, đề cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong các cuộc kháng chiến; ca ngợi quê hương, đất nước, con người, gương điển hình tiêu biểu trong lao động sản xuất…

Liên hoan nghệ thuật quần chúng tuồng và dân ca tỉnh Quảng Nam - Anh 2

Trình diễn trích đoạn Tuồng Ngêu sò ốc hến (huyện Quế Sơn)

Tại đêm công diễn đã trình diễn trích đoạn Tuồng Ngêu sò ốc hến (huyện Quế Sơn) và kịch hài “Năm nổ mất nết” (huyện Đại Lộc).  
Các tác phẩm tham gia Liên hoan được các địa phương, nghê nhân, diễn viên xây dựng, đầu tư bài bản, sáng tạo, đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả, trong đó phong phú về nội dung, thể loại, đầy đủ từ các trích đoạn tuồng kinh điển, đến những tác phẩm ca cảnh, kịch, tiểu phầm dân ca như: Trích đoạn tuồng Nghêu sò ốc hến, Ta Sai Cơ (trong kịch bản tuồng cổ Ngọn lửa Hồng Sơn); kịch Cạm bẫy cuộc đời, Nỗi lòng người mẹ mù; kịch dân ca Cho cả ngày mai; kịch hài Năm nổ mất nết, ca cảnh dân ca Không gian thì thầm… 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng tuồng và dân ca tỉnh Quảng Nam - Anh 3

Một tác phẩm tham gia liên hoan

Tổng kết liên hoan, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho huyện Đại Lộc (thể loại dân ca) và huyện Quế Sơn (thể loại Tuồng), 2 giải nhì, 3 giải ba, 1 giải khuyến khích cho các đơn vị tham gia liên hoan. Ban tổ chức còn trao 10 giải A và 10 giải B cá nhân. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng tuồng và dân ca tỉnh Quảng Nam - Anh 4

Ban tổ chức trao giải cho các cá nhân

Theo Ban tổ chức, tuồng và dân ca là loại hình nghệ thuật có nhiều giá trị đặc sắc cần bảo tồn, giữ gìn, lan tỏa vào đời sống xã hội. Liên hoan nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh nghệ thuật đặc sắc sân khấu tuồng và dân ca của Quảng Nam, đồng thời là dịp để các địa phương, nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, lan tỏa phong trào văn hóa - văn nghệ phục vụ đời sống tinh thần cho người dân trên địa bàn tỉnh. Qua đó cũng góp phần phát hiện những nhân tố mới để bồi dưỡng, tiếp tục lan tỏa phong trào văn hóa văn nghệ  phục vụ đời sống tinh thần cho nhân dân.

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc