Tích cực chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

VHO-Hôm nay 7.9, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương cùng Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn và đoàn công tác của Bộ VHTTDL đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX tại Quảng Ninh.

Là địa phương đăng cai chính trong 11 địa phương sẽ đăng cai tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX, Quảng Ninh đang tích cực chuẩn bị cho việc đăng cai tổ chức Đại hội. Theo chương trình làm việc, các bộ phận chuyên môn đã thị sát gần 20 địa điểm tổ chức thi đấu và chốt lại phương án 13 địa điểm sẽ đăng cai tổ chức thi đấu 20 môn thể thao của Đại hội tại Quảng Ninh.

Tích cực chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - Anh 1

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương phát biểu tại buổi làm việc

Sau khi thị sát các địa điểm thi đấu, buổi chiều cùng ngày, đại diện cho Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh. Cùng chủ trì cuộc họp là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh. Theo báo cáo tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Ninh đăng cai tổ chức Lễ Khai mạc, Bế mạc và 20 môn gồm Bóng đá (nam, nữ), Taekwondo, Pencak Silat, Nhảy cầu, Bắn cung, Bóng chuyền trong nhà, Wushu, Đấu kiếm, Khiêu vũ thể thao, Đá cầu, Bóng rổ (Bóng rổ 5x5, Bóng rổ 3x3), Cầu lông, Vovinam, Cờ tướng, Cờ vua, Lân - Sư - Rồng, 3 môn phối hợp, Golf, Bóng chuyền bãi biển, Bóng ném bãi biển.

Hiện Quảng Ninh cũng đã xây dựng dự thảo Kế hoạch tổng thể đăng cai tổ chức Đại hội, dự kiến thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức gồm các tiểu ban như Tiểu ban An ninh, Y tế và Giao thông; Tiểu ban Chuyên môn, Kỹ thuật; Tiểu ban Lễ tân, Tuyên truyền, Khánh tiết; Tiểu ban Tài chính, Hậu cần và vận động tài trợ…

Tích cực chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - Anh 2

Quảng Ninh đã hoàn tất việc tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở

Sau khi nghe các bộ phận chuyên môn báo cáo, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã thống nhất với nhiều nội dung đề xuất, kiến nghị của địa phương. Thứ trưởng chỉ đạo các bộ phận chuyên môn của Tổng cục TDTT phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Quảng Ninh để chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội một cách chu đáo.

Xác định việc đăng cai tổ chức thành công Đại hội cũng sẽ là cơ hội tốt để Quảng Ninh tuyên truyền, quảng bá truyền thống lịch sử, văn hóa, tiềm năng, thế mạnh, vùng đất, con người Quảng Ninh; ; khẳng định tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư hợp tác về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với bạn bè trong nước, khu vực và quốc tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh cho biết, Quảng Ninh sẽ phối hợp với BTC trung trương làm hết sức mình để đăng cai tổ chức thành công Đại hội.

            QUANG MINH; ảnh: THANH TÙNG

Ý kiến bạn đọc