Đề nghị sớm khởi tố điều tra vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương làm 32 người tử vong

VHO- Trong buổi họp báo vào sáng nay 8.9 tại Bình Dương, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã đề nghị sớm khởi tố để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nghiêm trọng tại quán karaoke ở TP.Thuận An, làm 32 người tử vong.

Công an tỉnh Bình Dương cho biết, thông tin lời khai ban đầu của các nạn nhân và theo nhận định của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh, trong quá trình tiếp cận hiện trường chữa cháy, cứu nạn thì nguyên nhân vụ cháy có nhiều khả năng là do chập điện trong phòng karaoke.

Đề nghị sớm khởi tố điều tra vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương làm 32 người tử vong - Anh 1

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin cho báo chí trong cuộc họp báo

Tại cuộc họp báo, đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vụ cháy đang được Công an tỉnh tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường nghiêm ngặt, chặt chẽ để xác định kỹ nguyên nhân vụ cháy. Người đứng đầu công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương khởi tố vụ án để điều tra làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ việc.

Theo công an tỉnh Bình Dương, thời điểm xảy ra vụ cháy, có 5/30 phòng hát đang hoạt động (301, 302, 303, 305, 306) và có khoảng 60 người có mặt tại cơ sở (khoảng 30 khách hát và 30 nhân viên của quán). Khi xảy ra vụ cháy, mọi người đều hoảng loạn bỏ chạy, một số người đã thoát ra ngoài kịp thời, còn lại số người bị mắc kẹt bên trong quán dẫn đến tử vong.

Đề nghị sớm khởi tố điều tra vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương làm 32 người tử vong - Anh 2

Xe cứu thương luôn túc trực tại hiện trường vụ cháy

Theo đại tá Trịnh Ngọc Quyên, các nạn nhân đã uống rượu bia trong tình trạng say sỉn, khi nhân viên gọi có cháy thì khách không chấp hành, còn kéo tay nhân viên vào phòng để hát tiếp. Những người làm theo hướng dẫn của nhân viên là chạy ngược lên sân thượng và chạy xuống dưới tầng trệt, đều đã được cứu sống. Đại tá Quyên cho hay, một số khách sau khi có cháy không theo hướng dẫn của nhân viên và chạy vào trong nhà vệ sinh chốt cửa lại ở bên trong đều tử vong.

Trước đó vào khoảng 20h45 ngày 6.9, quán karaoke An Phú sau tiếng nổ lớn đã bốc cháy. Lực lượng chức năng đã tổ chức trinh sát, hướng dẫn thoát nạn, triển khai xe thang, kịp thời cứu hộ 22 người thoát hiểm ra ngoài an toàn. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, việc tìm kiếm các nạn nhân kết thúc. Đã có 32 người tử vong, bước đầu xác định tung tích nạn nhân gồm 15 nữ, 17 nam. Hiện vụ việc trên vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

LÊ HOÀN

Ý kiến bạn đọc