Bắc Trà My tổ chức biểu diễn cồng chiêng định kỳ hằng tháng

VHO- Tiếp nối thành công từ lễ hội văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My, UBND huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) quyết định sẽ tổ chức định kỳ hằng tháng các hoạt động du lịch, biểu diễn cồng chiêng, sinh hoạt văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn huyện. Ông Thái Hoàng Vũ, Chủ tịch huyện Bắc Trà My cho biết, lễ hội văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My diễn ra vào tháng 8 vừa qua với nhiều nội dung hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa vùng cao Bắc Trà My đã rất thành công, thu hút đông đảo nhân dân địa phương và du khách cùng tham gia, trải nghiệm.

Bắc Trà My tổ chức biểu diễn cồng chiêng định kỳ hằng tháng - Anh 1

Các hoạt động trình diễn cồng chiêng, giao lưu văn hóa, ẩm thực sẽ được tổ chức định kỳ hằng tháng tại huyện Bắc Trà My

Đặc biệt, việc hình thành khu vực phố đi bộ bờ kè sông Trường, cùng với cầu treo kính, các mô hình check-in độc đáo và các hoạt động văn hóa sôi nổi, hấp dẫn như không gian ẩm thực địa phương Bắc Trà My, giao lưu âm nhạc đường phố, trình diễn cồng chiêng được tổ chức tại khu vực này là một nét mới lạ, độc đáo, hấp dẫn, tạo điểm nhấn thú vị đối với du khách và người dân đến Bắc Trà My dịp này. Phát huy không gian phố đi bộ bờ kè sông Trường, tạo môi trường hưởng thụ văn hóa lành mạnh cho nhân dân địa phương, đồng thời tạo điểm nhấn thu hút khách tham quan, huyện Bắc Trà My sẽ đưa hoạt động tại khu ẩm thực thị trấn Trà My, các đêm văn nghệ biểu diễn cồng chiêng, sinh hoạt văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tổ chức định kỳ hằng tháng.

Qua đó, tạo môi trường hưởng thụ văn hóa lành mạnh cho người dân, tạo thêm điểm nhấn thu hút khách tham quan, góp phần bảo tồn và phát triển văn hóa phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn huyện Bắc Trà My. Các hoạt động sẽ diễn ra tại khu ẩm thực thị trấn Trà My, tổ chức định kỳ vào lúc 18h30 ngày 1 hằng tháng với nhiều hoạt động hấp dẫn, sôi động lung linh sắc màu văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My như: Biểu diễn cồng chiêng; tái hiện nghi lễ hoặc nghi thức sinh hoạt truyền thống mang bản sắc văn hóa của từng dân tộc ở mỗi địa phương; các chương trình nghệ thuật văn hóa, văn nghệ; trò chơi dân gian,…

Mỗi địa phương trên địa bàn huyện sẽ xây dựng kế hoạch, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt sẵn sàng tham gia các hoạt động nói trên, hướng đến mục đích duy trì và tổ chức các hoạt động tại khu ẩm thực thị trấn Trà My, giao lưu và bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc; góp phần xây dựng và phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở cơ sở. Xã Trà Giang là địa phương “mở hàng” sự kiện này vào đầu tháng 9 với các nội dung: Múa cồng chiêng, múa sạp, ném còn của dân tộc Mường… Các hoạt động đã diễn ra đa dạng, độc đáo, thể hiện được bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc và thu hút đông đảo người dân tham gia. Đặc biệt chú trọng công tác bảo tồn bản sắc văn hóa gốc, tạo điều kiện và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng.

Vào các dịp cuối tuần, tại khu vực này cũng sẽ diễn ra các cuộc thi, các hoạt động văn hóa, văn nghệ do Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện và Huyện đoàn phụ trách. Bên cạnh đó, nhiều dịch vụ ăn uống mang đậm hương vị vùng “cao sơn ngọc quế” sẽ tổ chức tại phố đi bộ phục vụ người dân, du khách. Đây là dịp để các địa phương giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống tốt đẹp, các trò chơi dân gian của đồng bào trên địa bàn đến đông đảo nhân dân trong và ngoài huyện cũng như khách tham quan. 

 THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc