Niềm tin vào sự phục hồi và phát triển của du lịch Việt Nam

VHO- Ngày 14.9 tại Hà Nội, Bộ VHTTDL phối hợp với Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tổ chức phiên họp báo cáo Kế hoạch tổng thể phục hồi du lịch Việt Nam giai đoạn 2022- 2026.

Niềm tin vào sự phục hồi và phát triển của du lịch Việt Nam - Anh 1

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ và Trưởng Ban Hợp tác và Phát triển, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam Kristina Bunde chủ trì phiên họp

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ và Trưởng Ban Hợp tác và Phát triển, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam Kristina Bunde chủ trì phiên họp với sự tham gia của đại diện Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam; lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Cục Hợp tác quốc tế và các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL; Hội đồng tư vấn du lịch (TAB), đại diện các Bộ, ngành liên quan và doanh nghiệp du lịch, nhóm chuyên gia thực hiện dự án.

Theo thống kê của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát, ngành Du lịch thế giới chịu những thiệt hại vô cùng nặng nề, ước tính khoảng 2.000 tỉ USD. Giống như các quốc gia khác, tại Việt Nam, các chỉ số như lượng khách, công suất sử dụng phòng khách sạn của ngành Du lịch sụt giảm nghiêm trọng đã tác động hết sức tiêu cực đến các doanh nghiệp du lịch, khách sạn, hàng không, vận chuyển và người lao động trong toàn ngành. Đóng góp của du lịch với phát triển kinh tế- xã hội tại các quốc gia trên thế giới cũng đều bị ảnh hưởng đáng kể.

Niềm tin vào sự phục hồi và phát triển của du lịch Việt Nam - Anh 2

Toàn cảnh phiên họp báo cáo Kế hoạch tổng thể phục hồi du lịch Việt Nam giai đoạn 2022- 2026

Trong phát biểu chào mừng tại phiên họp, Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ cho biết: “Để sớm phục hồi, phát triển trở lại ngành Du lịch, ngày 11.10.2021, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19”, nhờ đó, hoạt động du lịch nội địa được khởi động trở lại ở một số địa phương cùng với việc phát động Chương trình “Du lịch an toàn - Trải nghiệm trọn vẹn” do Bộ VHTTDL phát động. Ngày 20.11.2021, Việt Nam cũng đã thí điểm mở cửa đón khách du lịch quốc tế và mở lại hoàn toàn hoạt động du lịch từ ngày 15.3.2022”.

Chính phủ Việt Nam đã triển khai nhiều chính sách quan trọng khác hỗ trợ phục hồi ngành Du lịch như: cho doanh nghiệp du lịch vay với lãi suất thấp, giảm thuế VAT với dịch vụ du lịch, giảm tiền kí quỹ của doanh nghiệp lữ hành quốc tế, trợ cấp tiền cho lao động ngành Du lịch, giảm thuế và phí để giảm giá xăng, dầu trong nước, hỗ trợ bồi dưỡng, đào tạo lại lao động sau đại dịch…

Niềm tin vào sự phục hồi và phát triển của du lịch Việt Nam - Anh 3

Các đại biểu tham dự phiên họp

“Hiện nay, ngành Du lịch Việt Nam đang triển khai chiến dịch quảng bá với chủ đề “Sống trọn vẹn ở Việt Nam” nhằm thu hút khách du lịch nước ngoài, chú trọng tăng cường thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong du lịch, xác định chuyển đổi số là điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế số và phát triển du lịch thông minh, du lịch “không chạm”, “liền mạch” tại Việt Nam”, Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ nói.

Bước vào giai đoạn bình thường mới, sau khi dịch bệnh Covid- 19 cơ bản được khống chế, ngành Du lịch đã chủ động tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động quan trọng như: Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2022 - Quảng Nam dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính diễn ra cuối tháng 3.2022; sau đó là các hoạt động liên kết phát triển du lịch của TP.HCM với các tỉnh ĐBSCL, TP.HCM, Hà Nội với vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, liên kết hợp tác giữa các tỉnh Bắc Trung Bộ, liên kết hợp tác với các tỉnh Tây Nguyên tại Kon Tum, Tuần văn hóa du lịch 6 tỉnh Việt Bắc và Hà Nội năm 2022...

Niềm tin vào sự phục hồi và phát triển của du lịch Việt Nam - Anh 4

Các đại biểu tham dự phiên họp

Gần đây nhất, Hội chợ du lịch quốc tế TP.HCM (ITE) 2022- sự kiện xúc tiến du lịch quốc tế với quy mô lớn được tổ chức kể từ sau khi du lịch Việt Nam mở lại đã được tổ chức thành công tại TP.HCM từ 8- 10.9 với 260 gian hàng, 160 người mua từ hơn 25 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hội chợ có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, lãnh đạo cơ quan du lịch quốc gia, lãnh đạo cơ quan xúc tiến du lịch, đại diện các tổ chức du lịch quốc tế, các chuyên gia, cơ quan báo chí và doanh nghiệp du lịch.

Đặc biệt, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới WTA, tổ chức tại TP.HCM vào tháng 9.2022 vừa qua, Việt Nam đã được trao 46 giải thưởng khác nhau, thể hiện sự hấp dẫn, uy tín của ngành Du lịch nói chung và các điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch Việt Nam nói riêng trên phạm vi thế giới. 

Niềm tin vào sự phục hồi và phát triển của du lịch Việt Nam - Anh 5

Phiên họp có sự tham gia của nhiều chuyên gia, doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước

Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ cũng cho biết: “Trong bối cảnh và xu hướng chung phục hồi du lịch khu vực và trên thế giới, với mục tiêu tiếp tục khôi phục đà tăng trưởng như trước đại dịch, ngành Du lịch Việt Nam rất cần có những chính sách, giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đột phá. Qua đó khẳng định vai trò, vị thế của ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp hiệu quả cho sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước trong thời gian sắp tới”.

Bộ VHTTDL đánh giá cao sự hỗ trợ của Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam và đặc biệt là nhóm chuyên gia quốc tế đã dày công nghiên cứu, gửi đến chúng tôi Báo cáo Kế hoạch tổng thể phục hồi Du lịch Việt Nam giai đoạn 2022- 2026. Trong đó có những đề xuất chính sách cụ thể trên nhiều lĩnh vực để tiếp tục duy trì đà phục hồi, phát triển ngành Du lịch, cụ thể như: chính sách về thị thực, truyền thông, tài chính, quảng bá xúc tiến du lịch, đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ du lịch, cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, đa dạng hóa thị trường, tăng cường hợp tác công- tư, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số…

Niềm tin vào sự phục hồi và phát triển của du lịch Việt Nam - Anh 6

Trưởng Ban Hợp tác và Phát triển, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam Kristina Bunde bàn giao chính thức tài liệu Kế hoạch tổng thể phục hồi du lịch Việt Nam giai đoạn 2022- 2026 cho Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ 

Bộ VHTTDL giao Tổng cục Du lịch phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp nhận Báo cáo, nghiên cứu, sớm cụ thể hóa các đề xuất tại Báo cáo thành các kiến nghị chính sách cụ thể, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, sớm triển khai thực hiện.

Trưởng Ban Hợp tác và Phát triển, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam Kristina Bunde đánh giá, Việt Nam là một đất nước có rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. Tuy nhiên, Việt Nam cần phải chú ý nhiều hơn nữa đến việc phát triển du lịch xanh, bền vững, có trách nhiệm với môi trường và xã hội. Phát triển du lịch nhưng không phải hi sinh tài nguyên tự nhiên. Hơn 10 năm qua, Liên minh châu Âu tại Việt Nam cũng đã hỗ trợ Việt Nam phát triển du lịch theo hướng này. Bà Kristina Bunde cũng cho rằng thời gian qua Việt Nam đã khôi phục mạnh mẽ thị trường du lịch nội địa. Muốn khôi phục thị trường quốc tế, thu hút khách quay trở lại Việt Nam sau dịch Covid-19, Việt Nam cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các bộ, ngành, tạo điều kiện tốt nhất để khách tới Việt Nam và để ngành Du lịch phục hồi, phát triển. Bà cũng mong muốn đẩy mạnh quan hệ giữa Việt Nam và khối EU để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển du lịch bền vững trong tương lai.

Niềm tin vào sự phục hồi và phát triển của du lịch Việt Nam - Anh 7

Các đại biểu tham dự phiên họp

Tại phiên họp, các chuyên gia của Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam cũng đã trình bày mục tiêu và nội dung của dự án Kế hoạch tổng thể phục hồi du lịch do EU tài trợ; các lĩnh vực ưu tiên chiến lược; tăng cường thực hiện du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam- phát triển sản phẩm du lịch, phát triển nguồn nhân lực du lịch; quản lý điểm đến bền vững; tiếp thị và quảng bá du lịch; chuyển đổi số trong du lịch…

Trong khuôn khổ phiên họp, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam cũng đã bàn giao chính thức tài liệu Kế hoạch tổng thể phục hồi du lịch Việt Nam giai đoạn 2022- 2026 cho Bộ VHTTDL, Tổng cục Du lịch và TAB.

THUÝ HÀ; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc