Bé trai 12 tuổi đi chăn trâu nghi bị nước lũ cuốn trôi

VHO- Trưa 21.9, ông Đỗ Văn Triều – Chủ tịch UBND xã Sơn Giang, huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một trường hợp bé trai 12 tuổi đi chăn trâu nghi bị lũ cuốn trôi mất tích.

Bé trai 12 tuổi đi chăn trâu nghi bị nước lũ cuốn trôi - Anh 1

Khu vực bé trai đi chăn trâu ở xóm Gò Ngoài, thôn Làng Rê

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 20.9, bé Đinh Minh Hoàng, trú tại thôn Làng Rê, xã Sơn Giang đi chăn trâu tại khu vực xóm Gò Ngoài, thôn Làng Rê bên bờ sông Trà nhưng đến chiều tối không thấy về nhà. Gia đình đã tổ chức đi tìm nhưng vẫn không thấy cháu Hoàng. 
Sau khi nhận được tin báo từ gia đình, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm cháu bé trong đêm. Trong sáng nay, chính quyền địa phương phối hợp với các lượng, ngành chức năng huyện tiếp tục tổ chức tìm kiếm dọc khu vực sông và mở rộng phạm vi tìm kiếm nhưng vẫn chưa có thông tin về cháu Hoàng.
“Vào thời điểm trên, huyện miền núi Sơn Hà đang có mưa lớn, dông sét, mực nước ở các sông suối dâng cao nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn”, ông Triều thông tin. 

Bé trai 12 tuổi đi chăn trâu nghi bị nước lũ cuốn trôi - Anh 2

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân mất tích

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Sơn Hà đã có văn bản đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, TP Quảng Ngãi, các xã dọc sông Trà Khúc quan tâm, thông tin đến nhân dân hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân. Nếu phát hiện được nạn nhân thông tin về Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Sơn Hà.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc