Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Bảo tàng Áo dài tiếp nhận áo dài hát Then, đàn Tính

Thứ Tư 21/09/2022 | 15:44 GMT+7

VHO - Ngày 21.9, Bảo tàng Áo dài (cơ sở 2 tại Quận 1, TP.HCM) tổ chức buổi tiếp nhận áo dài hát Then và đàn Tính. Chương trình diễn ra trong không gian trang trọng, ấm áp với sự tham gia của nhiều đại biểu, du khách và sinh viên. Đặc biệt, các nghệ nhân đến từ CLB Dân ca Tây Bắc Hoa Ban đã biểu diễn các tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Trình diễn hát Then, đàn Tính tại Bảo tàng Áo Dài thu hút đại biểu và khách tham quan trong và ngoài nước

Then là một thực hành nghi lễ không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam, phản ánh các quan niệm về con người, thế giới tự nhiên và vũ trụ. Các lễ Then diễn tả hành trình thầy Then dâng lễ vật và thỉnh cầu trong lễ: cầu an, chữa bệnh, cầu mùa, chúc mừng năm mới… thông qua điệu hát và chơi đàn tính. Lời bài hát kể lại hành trình của con người lên thiên giới cầu ban cho những điều may mắn và một cuộc sống tốt lành. Khi thầy Then cất tiếng hát là hành trình đó sẽ bắt đầu.

Di sản Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái tập trung chủ yếu ở 11 tỉnh miền núi phía Bắc: Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu... Năm 2019, Di sản Thực hành Then của người Tay, Nùng, Thái ở Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. 

Tại chương trình, Nghệ nhân hát Then Nguyễn Thị Bích Liên (sinh năm 1946), hiện sinh hoạt tại CLB Dân ca Tây Bắc Hoa Ban đã trao tặng Bảo tàng Áo dài hai hiện vật, là áo dài hát Then và đàn Tính.

Giám đốc Bảo tàng Áo dài Huỳnh Ngọc Vân (đứng bên trái) nhận hiện vật từ nghệ nhân hát Then Nguyễn Thị Bích Liên trao tặng

Nghệ nhân Nguyễn Thị Bích Liên xuất thân trong một gia đình có truyền thống yêu âm nhạc. Từ nhỏ bà đã được ba dạy cho học các loại nhạc cụ. Lớn lên dù ở môi trường công tác nào bà cũng tham gia hoạt động văn hóa nghệ thuật. Bà đã theo học tại trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc để nâng cao thêm trình độ chuyên môn về đàn Tính, hát Then và văn hoá Tày, Nùng. Năm 2007 bà cùng với Đoàn Nghệ thuật quần chúng TP.HCM tham gia Liên hoan đàn Tính hát Then tại Cao Bằng đoạt Huy chương vàng. Áo dài hát Then và đàn Tính cũng là hai hiện vật bà mặc và trình diễn lại Liên hoan. Hiện nay, nghệ nhận Bích Liên luôn đồng hành với các CLB về Dân ca Tây Bắc và thường xuyên mở lớp học cộng đồng truyền dạy cho những ai yêu thích nghệ thuật hát Then và đàn Tính.

Được biết, Bảo tàng Áo dài được chính thức mở cửa hoạt động từ năm 2014. Bảo tàng hiện đang lưu giữ và trưng bày khoảng 1.500 hiện vật. Trong đó có nhiều hiện vật có giá trị đặc biệt, liên quan đến lịch sử áo dài và áo dài di sản; những nhân vật đã cống hiển cuộc đời và sự nghiệp cho công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước Việt Nam trong nhiều lĩnh vực… Bảo tàng thường xuyên đón tiếp các đoàn khách du lịch quốc tế và Việt Nam, sinh viên và học sinh đến tham quan, giao lưu, học tập. 

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng trao tặng bộ sách đến Bảo tàng Áo Dài và các cơ quan, đơn vị

Cũng dịp này, Bảo tàng Áo dài đã tiếp nhận bộ sách Bìa báo Xuân Nam Kỳ do PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng trao tặng. Bộ sách của ông trao tặng Bảo tàng gồm nhiều hình ảnh phong phú, đa dạng từ tranh dân gian có cách đây hơn trăm năm do bàn tay nghệ nhân của tranh Tây Hồ, Hàng Trống thực hiện bằng mộc bản (khắc gỗ) khoảng 500 bức để mô tả Tết Việt Nam cho đến những bộ sưu tập bìa báo Xuân từ năm 1866 - 1975. 

THÙY TRANG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top