Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Nỗ lực hết sức mình cho sự thành công của Đại hội

Thứ Sáu 23/09/2022 | 09:55 GMT+7

VHO- Là địa phương đăng cai chính Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX, Quảng Ninh sẽ tổ chức 21/43 môn thi đấu tại Đại hội và Lễ khai mạc, bế mạc. Chuẩn bị cho sự kiện lớn nhất của thể thao cả nước, Quảng Ninh đang làm hết sức mình để có một kỳ Đại hội thành công.

 Thi đấu môn Taekwondo tại Đại hội TDTT tỉnh Quảng Ninh Ảnh: THANH TÙNG

Tổ chức thi đấu tại 13 địa điểm

Phó Giám đốc Sở VHTT tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thanh Tùng cho biết, Quảng Ninh nhận thức rõ Đại hội Thể thao toàn quốc là Đại hội Thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức 4 năm một lần với sự tham gia của 63 tỉnh, thành và 2 ngành Công An, Quân đội để đánh giá một chu kỳ phát triển thể thao của các tỉnh, thành, ngành trên cả nước. “Thời gian qua, nhờ sự đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông và các thiết chế văn hóa, Quảng Ninh đã trở thành điểm đến của nhiều sự kiện văn hóa, thể thao quy mô quốc gia, quốc tế, trong đó có việc tổ chức thành công SEA Games 31 và tiếp tục được Trung ương tin tưởng lựa chọn là địa phương chính đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Đây là vinh dự, tự hào lớn để Sở VHTT tỉnh tham mưu công tác tổ chức cho UBND tỉnh và phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tích cực chuẩn bị cho Đại hội”, ông Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Dự kiến Lễ khai mạc Đại hội sẽ được tổ chức vào ngày 9.12 và Lễ bế mạc sẽ được tổ chức vào ngày 21.12 tại thành phố Hạ Long. Quảng Ninh sẽ đăng cai tổ chức 21/43 môn, tại 13 địa điểm thi đấu trong đó ở thành phố Hạ Long 15 môn, thành phố Cầm Phả là 4 môn và thị xã Đông Triều 2 môn. Đại hội Thể thao toàn quốc dự kiến sẽ thu hút trên 200.000 người, trong đó trên 5.000 HLV, VĐV đến với Quảng Ninh. Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Tùng cũng cho biết, Quảng Ninh xác định qua việc tổ chức thành công Đại hội sẽ góp phần tuyên truyền, quảng bá truyền thống lịch sử, văn hóa, tiềm năng, thế mạnh, vùng đất, con người Quảng Ninh; khẳng định tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư hợp tác về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với bạn bè trong nước, khu vực và quốc tế. Thúc đẩy phát triển các loại hình du lịch dịch vụ trên địa bàn tỉnh, đồng thời quảng bá hình ảnh Quảng Ninh điểm đến “An toàn, ổn định, phát triển” tới du khách trong nước và quốc tế.

Trong thời gian qua Quảng Ninh đã tích cực chuẩn bị cho công tác đăng cai tổ chức Đại hội. Hiện Quảng Ninh đã phối hợp cùng Tổng cục TDTT rà soát toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất tại các địa điểm thi đấu. Tỉnh Quảng Ninh sẽ đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn và chỉ đạo các địa phương tiến hành sửa chữa, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho Đại hội.

Đại hội TDTT cấp tỉnh sẽ thu hút hơn 3.000 VĐV

Về công tác chuyên môn, để tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, Quảng Ninh đã tổ chức Đại hội TDTT các cấp. Đến tháng 4, Quảng Ninh đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội TDTT cấp xã, phường, thị trấn. Kết quả thống kê cho thấy, trung bình 1 xã, phường, thị trấn tổ chức từ 5 - 7 môn thể thao như thành phố Hạ Long tổ chức 7 môn; thành phố Cẩm Phả tổ chức 6 môn; các huyện, thị xã tổ chức 5 môn/đơn vị. Trong số các môn được tổ chức, có 3 môn bắt buộc là Điền kinh, Bóng đá, Bóng chuyền hơi và các môn thể thao được nhân dân yêu thích. Nhiều xã, phường, thị trấn đã lựa chọn các môn thể thao dân tộc, truyền thống của địa phương để tổ chức, tạo không khí sôi nổi, phấn khích cho đông đảo nhân dân.

Về việc tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện, thị xã, thành phố, đến tháng 5 100% số huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức xong Đại hội. Trung bình ở Đại hội TDTT cấp huyện, đã tổ chức từ 10 - 15 môn thể thao, trong đó 4 môn bắt buộc là Điền kinh, Bóng đá, Cầu Lông, Bóng chuyền hơi và các môn thể thao được nhân dân yêu thích cũng như một số môn thể thao dân tộc, truyền thống của địa phương. Đại hội TDTT cấp huyện đã thu hút gần 4.000 vận động viên tham gia và thu hút hơn 35.000 người đến xem, cổ vũ.

Về việc tổ chức Đại hội TDTT cấp tỉnh, đến nay tỉnh đã tổ chức xong một số môn, phân môn trong Đại hội gồm: Vovinam, Pencak Silat, Taekwondo, Bơi vượt sông, Cờ vua, Cờ tướng, Bóng bàn nội dung đồng đội và cá nhân, Bơi trong bể, Đẩy gậy, Võ thuật cổ truyền, Cầu lông nội dung đồng đội và cá nhân, Việt dã; Bóng đá nữ, Bóng đá nam. Còn lại 3 môn (Bóng chuyền hơi, Điền kinh, Kéo co) sẽ tổ chức sau thời gian Khai mạc Đại hội. Đại hội TDTT cấp tỉnh thu hút hơn 3.000 vận động viên. Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Quảng Ninh sẽ được tổ chức vào ngày 1.10 tại nhà thi đấu 5.000 chỗ, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long. Dự kiến lực lượng tham gia buổi lễ sẽ khoảng 4.000 người. Với chủ đề ”Vì một Quảng Ninh: Đổi mới, sáng tạo, phát triển bền vững”, Lễ Khai mạc nhằm tuyên truyền quảng bá về lịch sử, văn hóa, mảnh đất và con người Quảng Ninh. Truyền thống đó đã hun đúc nên thành sức mạnh, tính kỷ luật và sự đồng tâm của người Quảng Ninh trong cuộc chiến chống Covid -19, lập nên nhiều thành tích đáng tự hào về kinh tế - xã hội, tạo nên nhiều điểm sáng.

“Thông qua việc tổ chức Lễ khai mạc Đại hội chúng tôi cũng muốn tăng cường công tác tuyên truyền, tạo nhận thức vềlợi ích, vai tròcủa TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển thểlực, đẩy lùi dịch bệnh, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có khả năng thích ứng và phòng, chống dịch bệnh phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh Quảng Ninh”, Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh. 

 THU SÂM

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top