Bế mạc Đại hội TDTT Kiên Giang lần thứ IX năm 2022

VHO- Đại hội TDTT tỉnh Kiên Giang lần thứ IX năm 2022 đã bế mạc. Ban tổ chức Đại hội trao tổng số 151 huy chương vàng, 151 huy chương bạc và 147 huy chương đồng cho các vận động viên đoạt thành tích.

Bế mạc Đại hội TDTT Kiên Giang lần thứ IX năm 2022 - Anh 1

Ban Tổ chức trao hạng Nhất, Nhì và Ba toàn đoàn cho các đơn vị khối các huyện, thành phố

Đại hội TDTT tỉnh Kiên Giang lần thứ IX năm 2022 là ngày hội biểu dương sức mạnh của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, đánh giá sự phát triển của công tác thể dục, thể thao trong quần chúng nhân dân, lực lượng vũ trang, cán bộ, công nhân viên chức lao động và công tác giáo dục thể chất trong nhà trường. Đại hội được tổ chức gồm 18 môn với 164 nội dung thi đấu, 1.714 vận động viên (trong đó có 1.063 vận động viên nam, 651 vận động viên nữ) của 19 đoàn tham gia tranh tài. Thông qua Đại hội sẽ tuyển chọn những vận động viên xuất sắc của phong trào thể dục, thể thao cơ sở trong tỉnh để bổ sung cho đội tuyển các môn thể thao thành tích cao của tỉnh chuẩn bị tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 tại tỉnh Quảng Ninh.

Đại hội thể dục, thể thao tỉnh Kiên Giang lần thứ IX năm 2022 được chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng, cùng với sự cố gắng, quyết tâm của các đoàn vận động viên, sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người dân đã góp phần tạo nên thành công cho đại hội. Các cuộc tranh tài diễn ra hấp dẫn, đúng với tinh thần thể thao đoàn kết - trung thực - cao thượng.

Đối với khối các huyện, thành phố, với 31 huy chương vàng, 15 huy chương bạc và 18 huy chương đồng, TP. Rạch Giá vượt xa các đối thủ còn lại và xếp vị trí nhất toàn đoàn. Vị trí nhì toàn đoàn thuộc về huyện Gò Quao với 23 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 7 huy chương đồng. Huyện Giồng Riềng xếp hạng ba toàn đoàn với 16 huy chương vàng, 23 huy chương bạc và 19 huy chương đồng.

Đối với khối các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang cấp tỉnh và các trường chuyên nghiệp, hạng nhất toàn đoàn thuộc về đơn vị Công an tỉnh Kiên Giang với 3 huy chương bạc và 9 huy chương đồng.

Đại hội góp phần tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”. Ban tổ chức đại hội cho rằng, kết quả tại Đại hội thể dục, thể thao tỉnh Kiên Giang lần thứ IX năm 2022 phản ánh khá đúng với thực chất phong trào thể thao cơ sở và các đơn vị.

THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc