Sạt lở đất, 4 xã miền núi ở Quảng Nam bị cô lập

VHO- Mưa to kéo dài do ảnh hưởng cơn bão số 4 khiến nhiều vị trị trên tuyến ĐT606 qua địa bàn huyện miền núi Tây Giang, tỉnh Quảng Nam sạt lở nghiêm trọng, 4 xã biên giới ở huyện này đang bị cô lập.

Sạt lở đất, 4 xã miền núi ở Quảng Nam bị cô lập - Anh 1

Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo tại khu vực xảy ra sạt lở. Ảnh: B.Đ

Do ảnh hưởng bão số 4, mưa to kéo dài nhiều ngày qua đã gây sạt lở nghiêm trọng nhiều vị trí trên tuyến ĐT606 qua địa bàn huyện Tây Giang, gây ách tắc lưu thông.
Mặc dù đã ngớt mưa, song vào trưa ngày 30.9, nhiều vị trí trên tuyến ĐT 606 đoạn qua địa bàn giữa xã Lăng và Tr’Hy bất ngờ bị sạt lở nghiêm trọng. Hàng ngàn khối đất, đá và cây rừng từ ta luy dương đổ ào ạt xuống lòng đường khiến giao thông bị chia cắt.
Ông Trần Văn Ta, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng chức năng huyện đã đưa xe cơ giới, nhân lực đến khu vực xảy ra sạt lở, đoạn thuộc địa phận xã Lăng. Tuy nhiên, khu vực này vẫn đang tiếp tục sạt lở đất nên việc xử lý, khắc phục vẫn chưa thể triển khai. 
Đây là tuyến đường độc đạo nối từ trung tâm huyện Tây Giang đi 4 xã vùng cao, biên giới  (các xã Tr’hy, Axan, Gary, Ch’ơm) nên tuyến đường bị chia cắt khiến khoảng 6.000 người dân ở 4 xã biên giới này bị cô lập.
Hiện lực lượng chức năng đang khảo sát tình hình sạt lở tại khu vực trên. Khi tình trạng sạt lở có dấu hiệu dừng sẽ khẩn trương triển khai dọn dẹp lượng đất, đá chắn ngang trên mặt đường để sớm đưa tuyến giao thông này trở lại bình thường. Dự kiến đến chiều ngày 2.10,  vị trí sạt lở nêu trên sẽ thông xe bước một, đảm bảo lưu thông.
Cũng theo ông Ta, mặc dù cô lập nhưng nhờ sự chủ động triển khai phương châm "4 tại chỗ" trước bão nên lương thực, thực phẩm đầy đủ cho người dân khoảng 1 tháng. Cùng với đó, các trường học bán trú đã có sẵn lượng gạo dự trữ để đảm bảo cho nhu cầu của học sinh.
Chính quyền địa phương cùng đơn vị quản lý đường cũng đã triển khai cắm biển cảnh báo, giăng dây, phối hợp với cảnh sát giao thông chốt chặn không cho người tham gia giao thông qua lại để đảm bảo an toàn.

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc