Báo Văn Hoá đoạt giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

VHO- Tối 2.10 tại Đoan Môn - Hoàng thành Thăng Long, Thành ủy Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ trao Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, lần thứ V – năm 2022.

Báo Văn Hoá đoạt giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh - Anh 1

Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải A 

Dự lễ trao giải có Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lại Xuân Môn; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh; Thứ trưởng Bộ TT& TT Nguyễn Thanh Lâm; Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong... cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành Trung ương và Hà Nội.

Qua 5 năm triển khai, Giải báo chí Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đã góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả tuyên truyền, qua đó giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng, đầy đủ hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển toàn diện, bền vững của Thủ đô.

Báo Văn Hoá đoạt giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh - Anh 2

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả

Theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, trong nhiều nhiệm kỳ gần đây, Đảng bộ Thành phố Hà Nội luôn có chương trình công tác toàn khóa liên quan đến vấn đề phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và đạt được kết quả rất khích lệ. Để công tác phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đạt được kết quả như mong muốn, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, kiên trì của cả hệ thống chính trị thành phố và cần sự vào cuộc chung tay của các cơ quan báo chí truyền thông, nhất là những người làm báo của Hà Nội cũng như của cả nước. Sau 5 mùa giải phát động cho đến nay, Giải báo chí Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đã trở thành giải báo chí có uy tín đối với các cơ quan báo chí của cả nước.

Giải báo chí năm nay tiếp tục thu hút được sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo các cơ quan báo chí và phóng viên. BTC đã tiếp nhận 265 tác phẩm của 40 đơn vị, cơ quan báo chí; trong đó có 96 tác phẩm báo in, 113 tác phẩm báo điện tử, 17 tác phẩm phát thanh, 39 tác phẩm truyền hình.

Các tác phẩm đều thể hiện tình yêu và tinh thần lao động nghiêm túc, sáng tạo, trách nhiệm của người làm báo đối với Thủ đô Hà Nội. Theo đánh giá của Hội đồng chấm Giải, năm nay các tác phẩm báo chí dự thi có nội dung và hình thức thể hiện phong phú, đa dạng, chất lượng đồng đều hơn. Nhiều tác phẩm báo chí được chuẩn bị công phu, bám sát thực tiễn, phản ánh đúng, trúng và kịp thời các vấn đề trong phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội.

Báo Văn Hoá đoạt giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh - Anh 3

Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải C

Hội đồng chấm Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ V – năm 2022 đã bình chọn được 2 cơ quan báo chí đồng hạng xuất sắc và 33 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất để trao giải, trong đó có 3 giải A, 5 giải B, 10 giải C, 15 giải Khuyến khích. Ba tác phẩm đoạt giải A gồm: “Số hóa để di sản hồi sinh và khơi dòng lịch sử” của Báo An ninh Thủ đô, “Không gian văn hóa vỉa hè đi về đâu?” của báo Kinh tế Đô thị và “Tiệm cơm 1K dành cho bệnh nhi ung thư” của Đài Truyền hình Việt Nam. Báo Văn Hoá đoạt giải Khuyến khích về loạt bài Báo động cách ứng xử với di sản kiến trúc – nghệ thuật  của phóng viên Thu Trang.

“Tập trung phát triển văn hoá Hà Nội xứng tầm với truyền thống nghìn năm văn hiến của Thăng Long – Hà Nội; xây dựng con người và văn hoá Hà Nội thực sự là nguồn lực, động lực mới cho phát triển Thủ đô; xây dựng người Hà Nội hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, văn minh. Văn hoá Hà Nội phải là nơi hội tụ, kết tinh và thực sự tiêu biểu cho cốt cách, tâm hồn, bản lĩnh của người Hà Nội cũng như người Việt Nam… Đây được xác định nhiệm vụ rất quan trọng và cũng mục tiêu mà thành phố sẽ tập trung hướng tới sao cho trong mọi công tác thì vấn đề văn hoá, phát triển con người Hà Nội phải là trung tâm quá trình phát triển. Song hành với đó là khôi phục, gìn giữ giá trị tốt đẹp của văn hoá truyền thống”, Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Báo Văn Hoá đoạt giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh - Anh 4

Chương trình nghệ thuật tại lễ trao giải

Để làm được điều này, Phó Bí thư Thành uỷ bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí, người làm báo trong cả nước bằng trách nhiệm, tình cảm và tình yêu đối với Hà Nội tích cực khai thác nguồn đề tài về văn hoá Hà Nội để làm phong phú thêm những giá trị tốt đẹp của văn hoá Thăng Long – Hà Nội. Đồng thời, động viên, khích lệ cho những điều tốt đẹp và phê phán, nhắc nhở, hạn chế những tác động tiêu cực, mặt xấu do tác động bởi quá trình đô thị hoá cũng như hội nhập, phát triển.

“Chúng tôi hy vọng rằng cùng với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, kiên trì và ngày càng thiết thực của thành phố thì sự chung tay, vào cuộc của nhân dân cả nước và các cơ quan báo chí sẽ góp phần cùng Hà Nội tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, giá trị nhân văn của Thăng Long – Hà Nội không chỉ trong nước mà còn tới cả bạn bè quốc tế về một Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại”, Phó Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh.

Lễ trao Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ V - năm 2022 là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng, thiết thực kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 – 10.10.2022).

PHƯƠNG ANH

Ý kiến bạn đọc