Kinh hoàng sau lũ quét ở biên giới Nghệ An

VHO- Trong khi chính quyền, người dân đang tập trung khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua thì một trận lũ kinh hoàng lại quét qua huyện nghèo Kỳ Sơn (Nghệ An). Chỉ sau một đêm, nhà cửa, của cải của người dân tại nhiều bản làng ở biên giới đã bị nước lũ vùi lấp, làm sụp đổ hoặc cuốn trôi...

Kinh hoàng sau lũ quét ở biên giới Nghệ An - Anh 1

Nước lũ gần nhấn chìm cổng một trường học trên địa bàn thị trấn Mường Xén

Người dân thị trấn Mường Xén, huyện rẻo cao Kỳ Sơn vẫn chưa hết bàng hoàng khi cơn lũ quét cường độ mạnh vừa xảy ra tại địa bàn huyện vào rạng sáng qua 2.10. Mưa lớn từ thượng nguồn vào đêm 1.10, nước sông Nậm Mộ dâng nhanh cuồn cuộn rồi đổ về làm ngập, cuốn trôi nhiều nhà dân, trường học, bưu điện ở thị trấn chìm ngập trong nước. Một số xã Hữu Kiệm, Hữu Lập nằm bên sông Nậm Mộ, lũ quét quá nhanh nên không kịp trở tay, đành chung số phận. Chị Lô Thị Hoa, khối 4, thị trấn Mường Xén cho biết: “Lũ quét xảy ra từ khoảng 2-8h sáng 2.10, quá bất ngờ, khủng khiếp nhưng rất may gia đình tôi đã kịp hò nhau chạy thoát thân an toàn. Hiện tại nhà, xe ô tô của chúng tôi đã đổ sập cuốn theo dòng lũ dữ. Mọi người chỉ kịp chạy sau tiếng lũ ầm ầm để bảo vệ tính mạng. Dưới đống đồ đạc ngổn ngang, chúng tôi chưa biết bắt đầu lại từ đâu”.

Kinh hoàng sau lũ quét ở biên giới Nghệ An - Anh 2

 Lũ ống cuồn cuộn, người dân chỉ kịp “bỏ của chạy lấy người”

Cùng tình cảnh như chị Hoa, nhiều hộ dân thị trấn Mường Xén cũng đang bị bao vây bởi dòng lũ dữ. Chị Nguyễn Thị Lan, khối 2, thị trấn Mường Xén cho biết: “Tối có mưa lớn, nước xối xả chảy về kèm theo đất đá, bùn lầy và cây cối... Vào rạng sáng 2.10, dòng nước hung hãn đã cuốn toàn bộ ngôi nhà xuống sông. May mắn là mọi người trong gia đình tôi đều chạy thoát, không có ai bị trôi. Nhiều năm gia đình tôi ở đây chưa khi nào thấy cảnh nước lũ dâng nhanh như thế. Cả nhà chỉ kịp ôm được mấy bộ quần áo hò nhau chạy đi”.

Ông Thò Bá Rê, Phó chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, cho biết tại địa phương xảy ra cơn lũ quét diễn ra nhanh và gây thiệt hại khá nặng nề cho địa phương. “Mường Xén, thị trấn biên giới của huyện chúng tôi đang chìm trong biển nước sau những trận mưa lớn kéo dài hàng giờ đồng hồ. Mưa lớn, lũ quét mạnh xảy ra rạng sáng ngày 2.10 trên địa bàn thị trấn và vùng phụ cận. Mưa lớn đã làm ngập toàn bộ khối 1, nhiều nhà dân, trụ sở công quyền. Do lượng mưa quá lớn, rác, cây cối từ thượng nguồn đổ về, đã làm cho cầu ở khe Huồi Giảng bị tắc nghẽn, dẫn đến nước dâng cao gây ngập lụt”, ông Rê nói. Theo thống kê ban đầu, lũ ống, lũ quét kinh hoàng xảy ra đã khiến một cháu bé 4 tuổi tử vong, một cháu hiện đang mất tích và nhiều ngôi nhà, tài sản của dân bị cuốn trôi, ngập nước. Ngay trong sáng 2.10, lãnh đạo huyện Kỳ Sơn đã trực tiếp chỉ đạo các địa phương, đơn vị huy động toàn bộ lực lượng tham gia ứng cứu, giúp dân sơ tán người ra khỏi vùng nguy hiểm, vận chuyển đồ đạc đến nơi an toàn...

Kinh hoàng sau lũ quét ở biên giới Nghệ An - Anh 3

 Huy động lực lượng để khắc phục hậu quả

Ông Thò Bá Rê, Phó chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết thêm: Hàng năm cứ vào mùa mưa lũ, địa hình đồi núi hiểm trở khiến người dân nơm nớp lo sợ. Tính mạng và tài sản người dân luôn bị rình rập bởi những trận lũ quét. Trung tuần tháng 9.2022, tại địa bàn huyện nghèo Kỳ Sơn đã xảy ra mưa lớn, gây lũ quét đã làm cho nhiều bản làng bị chia cắt, nhà cửa tan hoang, ruộng đồng, tài sản bị hư hỏng. Trận mưa lũ đợt trước đã làm cho huyện nghèo Kỳ Sơn thiệt hại hơn 100 tỉ đồng. Trong khi chính quyền địa phương, các ngành chức năng và người dân địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua thì nay, huyện Kỳ Sơn tiếp tục hứng chịu lũ quét…

Khó khăn chồng chất khó khăn, nước rút, toàn thị trấn phủ một lớp đất bùn lầy dày đặc. Trận lũ quét ước tính thiệt hại hàng trăm tỉ đồng. Huyện Kỳ Sơn đang huy động, máy móc và lực lượng từ các lực lượng công an, quân sự, dân quân giúp dân khắc phục giải phóng hết lớp bùn đất phủ dày trên quốc lộ 7 đoạn đi qua thị trấn. 

 Bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân vùng hạ du Nhà máy thủy điện Bản Ang

Trưa qua 2.10, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết đã có thông báo hỏa tốc gửi UBND huyện Tương Dương; các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Cục Quản lý đường bộ 2… về việc tăng lưu lượng xả nước hồ chứa thủy điện Bản Ang, xã Xá Lượng, huyện Kỳ Sơn. Theo đó, thời gian tăng lưu lượng xả là vào lúc 12h 15 phút, ngày 2.10; tổng lưu lượng xả 500 m3/s đến 1.000 m3/s (bao gồm xả qua các cửa van đập tràn và tổ máy phát điện); thời gian dự kiến kết thúc xả cho đến khi lưu lượng nước về hồ giảm về dưới mức 189,6 m3/s.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đề nghị UBND huyện Tương Dương thông báo cho chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đang thi công ở ven sông, trên sông, các chủ phương tiện vận tải thủy và toàn thể nhân dân trên địa bàn thuộc hạ du Nhà máy thủy điện Bản Ang biết để triển khai các công việc cần thiết, đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của nhà nước và người dân. P.V

 Mường Xén, thị trấn biên giới của huyện chúng tôi đang chìm trong biển nước sau những trận mưa lớn kéo dài hàng giờ đồng hồ. Mưa lớn, lũ quét mạnh xảy ra rạng sáng ngày 2.10 trên địa bàn thị trấn và vùng phụ cận. Mưa lớn đã làm ngập toàn bộ khối 1, nhiều nhà dân, trụ sở công quyền. Do lượng mưa quá lớn, rác, cây cối từ thượng nguồn đổ về, đã làm cho cầu ở khe Huồi Giảng bị tắc nghẽn, dẫn đến nước dâng cao gây ngập lụt.

(Ông THÒ BÁ RÊ, Phó chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn)

 

PHẠM NGÂN

Ý kiến bạn đọc