Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Bình Định: Kích cầu du lịch mùa thấp điểm

Thứ Tư 02/11/2022 | 08:43 GMT+7

VHO - Tối 1.11, Sở Du lịch Bình Định phối hợp với Sở VHTT, Sở KH&CN và UBND TP Quy Nhơn tổ chức Lễ khai mạc các hoạt động văn hoá, nghệ thuật đường phố, thể thao và trải nghiệm, biểu diễn khoa học tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành. Đây là chuỗi hoạt động mở đầu nhằm góp phần tạo điểm nhấn, thu hút du khách đến với Quy Nhơn - Bình Định trong những tháng cuối năm 2022 (mùa du lịch thấp điểm) và những năm tiếp theo.

Các đại biểu cắt băng khánh thành tại lễ khai mạc

Theo đó, sẽ có các hoạt động diễn ra như: Lớp trải nghiệm Võ Cổ truyền cho khách du lịch và người dân; biểu diễn nghệ thuật tạp kỹ (Tuồng, Bài chòi, múa, hát, độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc,…); tổ chức xe tải bán hàng ẩm thực lưu động; âm nhạc đường phố; hoạt động trải nghiệm, biểu diễn khoa học (trình diễn show khoa học, quan sát thiên văn, thực hiện trò chơi khoa học…)

Biểu diễn trống trận Tây Sơn để phục vụ người dân và du khách

Trao đổi với Văn Hóa, ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định cho biết: Năm 2022, ngành du lịch Bình Định phấn đấu đón 4,1 triệu lượt khách; doanh thu đạt 13.120 tỉ đồng, cụ thể chỉ tiêu trong quý IV năm 2022 (mùa du lịch thấp điểm) sẽ đón hơn 534.000 lượt khách với doanh thu đạt hơn 1.540 tỉ đồng. Để đạt được chỉ tiêu này, thời gian qua, Sở đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch phát triển du lịch Bình Định mùa du lịch thấp điểm với nhiều hoạt động như: tổ chức họp báo công bố chính sách kích cầu du lịch thu hút các đoàn khách đến Bình Định dự hội nghị, hội thảo kết hợp du lịch; tổ chức các hoạt động biểu diễn võ, bài chòi, hát bội; xây dựng chương trình biểu diễn tại các Tháp Chăm... theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định.

 

Biểu diễn nghệ thuật tạp kỹ (Tuồng, Bài chòi, múa, hát, độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc,…)

Theo ông Thanh, việc tổ chức lễ khai mạc và triển khai các hoạt động văn hoá, nghệ thuật đường phố, thể thao và trải nghiệm, biểu diễn khoa học tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành chiều và tối nay (1.11) là hoạt động đầu tiên, mở đầu cho việc thực hiện kế hoạch phát triển du lịch Bình Định cuối năm cũng như là hoạt động thường xuyên hàng tuần để phục vụ nhân dân và du khách.

Sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem cũng như trải nghiệm văn hóa, du lịch tại tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành

PHAN HIẾU

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top