Quyết tâm giữ gìn, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam – Campuchia

VHO - Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia và Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022, sáng nay 6.1 tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Hội hữu nghị Campuchia – Việt Nam và tỉnh Bình Phước tổ chức trọng thể Lễ khai mạc Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V diễn ra từ ngày 5-8.11.

Quyết tâm giữ gìn, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam – Campuchia - Anh 1

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu tại Lễ khai mạc

Tham dự Lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam Nguyễn Thị Thanh; lãnh đạo Ban, bộ, ngành, tỉnh Bình Phước cùng 200 đại biểu, đại diện cho các tầng lớp nhân dân Việt Nam tại tỉnh Bình Phước.

Về phía Campuchia có bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia – Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu nhân dân Campuchia; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth và 55 thành viên của đoàn đại biểu Hội hữu nghị Campuchia – Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh nhấn mạnh: Việt Nam và Campuchia có mối quan hệ gắn bó từ lâu đời, luôn đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Tình đoàn kết chiến đấu giữa hai nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc Campuchia đặt nền móng đã tạo nên sức mạnh to lớn cho quân và dân hai nước cùng nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn vào những năm thăng trầm của lịch sử. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn hết sức coi trọng việc tăng cường và phát triển mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” với Campuchia. Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định, trong bối cảnh tình hình thế giới đang có những biến động phức tạp và khó lường, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng chiến lược, ý nghĩa sống còn của quan hệ Việt Nam – Campuchia đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước; cùng quyết tâm giữ gìn, vun đắp và truyền lại cho các thế hệ mai sau những giá trị truyền thống tốt đẹp và tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam – Campuchia.

Khẳng định vai trò quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các tổ chức hữu nghị nhân dân hai nước tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thiết thực nhằm tăng cường hơn nữa sự hiểu biết sâu sắc trong các tầng lớp nhân dân hai nước, đặc biệt là trong thế hệ trẻ, về lịch sử vẻ vang, hào hùng của quan hệ Việt Nam - Campuchia và cùng chung tay giữ gìn, vun đắp và phát triển mối quan hệ lên tầm cao mới, đóng góp thiết thực vào sự phát triển phồn vinh của hai nước chúng ta và hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực.

Quyết tâm giữ gìn, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam – Campuchia - Anh 2

Bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia – Việt Nam phát biểu

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Men Sam An phát biểu nhấn mạnh: Sự kiện diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2022 và 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao góp phần củng cố tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác giữa hai Hội hữu nghị và giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia ngày càng phát triển bền vững, lâu dài. Quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia với bề dày 55 năm phát triển ngày càng vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong giai đoạn mới. Lễ Khai mạc Gặp gỡ diễn ra tại tỉnh Bình Phước, tỉnh giáp ranh với tỉnh Kratie và tỉnh Mondulkiri của Campuchia là địa điểm lịch sử quan trọng trong mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai nước, nhất là trong cuộc đấu tranh chung để giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pôn Pốt. Đánh giá về kết quả hợp tác giữa Hội hữu nghị hai nước thời gian qua, Phó Thủ tướng khẳng định hai bên cần tích cực hơn nữa để thực hiện Biên bản ghi nhớ giai đoạn 2022 – 2027; đồng thời bày tỏ cảm ơn Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia đã ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Campuchia thông qua các hoạt động từ thiện, nhân đạo cũng như chăm sóc lực lượng lưu học sinh Campuchia đang học tập tại Việt Nam. Phó Thủ tướng mong muốn Hội hữu nghị hai nước nói chung và Hội hữu nghị các địa phương nói riêng, đặc biệt là các tỉnh biên giới tiếp tục hợp tác để duy trì tình hữu nghị giữa hai dân tộc, ngăn chặn những hành động tuyên truyền kích động của các thế lực thù địch nhằm phá vỡ tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia.

Quyết tâm giữ gìn, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam – Campuchia - Anh 3

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia Nguyễn Thị Thanh và Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia – Việt Nam Men Sam An

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh: Tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống Việt Nam – Campuchia đã trở thành tài sản quý giá và thiêng liêng của hai dân tộc, không chỉ đối với thế hệ hiện nay mà còn đối với thế hệ con cháu mai sau. Đồng chí khẳng định, Gặp gỡ là dịp để đại biểu nhân dân hai nước bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc công lao của các thế hệ lãnh đạo cấp cao của Đảng, hai nước và sự hy sinh của biết bao thế hệ người Việt Nam – Campuchia, từ đó nhận thức sâu sắc hơn và có trách nhiệm hơn trong việc giữ gìn, bảo vệ và không ngừng vun đắp những giá trị tốt đẹp của tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước. 

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tin tưởng cuộc Gặp gỡ sẽ tạo động lực mới quan trọng giúp hai Hội thực hiện thành công Bản ghi nhớ, giúp các tổ chức hữu nghị có thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích, tiếp tục đảm đương tốt sứ mệnh vun đắp tình hữu nghị son sắt, thủy chung giữa Việt Nam và Campuchia, đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định trong phát biểu nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Campuchia tháng 7.2017: “Cho dù tình hình thế giới và khu vực có những đổi thay, song trước sau như một, Việt Nam luôn coi trọng và sẽ làm hết sức mình cùng với Campuchia giữ gìn, vun đắp mối quan hệ Việt Nam – Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Quyết tâm giữ gìn, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam – Campuchia - Anh 4

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Phước, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Là địa phương có đường biên giới đất liền với các tỉnh giáp biên Campuchia, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước luôn nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc phát triển hợp tác toàn diện với các địa phương của Campuchia, đồng thời khẳng định sẽ làm hết sức mình tăng cường quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước Việt Nam – Campuchia nói chung, giữa tỉnh Bình Phước với các tỉnh bạn thuộc Vương quốc Campuchia nói riêng, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trước đó, sáng cùng ngày, tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã tiếp bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia – Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu nhân dân Campuchia nhân dịp đoàn đại biểu Hội hữu nghị Campuchia – Việt Nam đến Việt Nam tham dự Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân hai nước lần thứ V.

Trong khuôn khổ chương trình gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V, chiều cùng ngày, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam và tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình “Ươm mầm Hữu nghị” 2012-2022, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2022-2027.

PHẠM VŨ

Ý kiến bạn đọc