Các hãng lữ hành Australia đến tìm hiểu thị trường Việt Nam

VHO- Nhằm phục hồi và phát triển thị trường du lịch quốc tế sau dịch Covid-19, từ ngày 7-13.11, Sở Du lịch Hà Nội chủ trì, phối hợp với Tổng công ty hàng không VIệt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức đón đoàn famtrip với các đại diện đến từ 12 hãng lữ hành của thị trường Australia.

Các hãng lữ hành Australia đến tìm hiểu thị trường Việt Nam - Anh 1

Các doanh nghiệp lữ hành Australia ấn tượng với các show nghệ thuật của Hà Nội

Đây là hoạt động đón famtrip quốc tế đầu tiên của Sở Du lịch Hà Nội và Vietnam Airlines từ sau khi dịch Covid-19 xuất hiện. Trước đó, mỗi năm Sở Du lịch kết hợp với Vietnam Airlines tổ chức đón từ 2-3 đoàn từ các thị trường tiềm năng như: Australia, châu Âu, Nhật...

Đoàn famtrip Australia đã có những trải nghiệm lý thú tại Hà Nội, Quảng Ninh và Ninh Bình. Trong đó, Hà Nội là điểm đến được các hãng lữ hành lựa chọn khảo sát nhiều nhất và lâu nhất. Các điểm đến du lịch có thể kể đến như: Lăng Bác, chùa Một Cột, phố cổ Hà Nội, Văn Miếu- Quốc Tử Giám, làng gốm Bát Tràng, làng sơn mài Hạ Thái và các trải nghiệm đặc sắc như: xe buýt 2 tầng, streetfood, show Tinh Hoa Bắc Bộ, múa rối nước tại rạp Thăng Long, thưởng thức ẩm thực truyền thống...

Các hãng lữ hành Australia đến tìm hiểu thị trường Việt Nam - Anh 2

Đoàn famtrip các doanh nghiệp lữ hành Australia tham quan chùa Một Cột

Hoạt động đón famtrip này có ý nghĩa rất lớn nhằm giới thiệu điểm đến, những sản phẩm mới của du lịch Hà Nội đến các hãng lữ hành Australia, đồng thời là hoạt động xúc tiến, quảng bá tại chỗ nhằm thu hút khách du lịch quốc tế đến Hà Nội. Thông qua chương trình famtrip, các doanh nghiệp lữ hành Australia còn kết nối với các đối tác du lịch của Hà Nội, Việt Nam.

Thông qua hoạt động này, Sở Du lịch Hà Nội với vai trò quản lý Nhà nước đã tạo ra sự liên kết, kết nối giữa du lịch Hà Nội, Việt Nam với du lịch Australia, góp phần vào việc thúc đẩy trao đổi khách 2 chiều giữa 2 thị trường.

Trong năm 2023, Sở Du lịch Hà Nội sẽ tiếp tục đón các đoàn famtrip, presstrip đến từ các thị trường tiềm năng khác.

ANH

Ý kiến bạn đọc