Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng gửi Thư chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

VHO - Nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 20.11.2022), thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã gửi Thư chúc mừng các thế hệ lãnh đạo, thầy giáo, cô giáo, huấn luyện viên, người lao động tại các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Văn Hoá điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng của Bộ trưởng.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng gửi Thư chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam - Anh 1

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: Trần Huấn

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2022

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 20.11.2022), thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tôi trân trọng gửi đến các thế hệ lãnh đạo, thầy giáo, cô giáo, huấn luyện viên, người lao động tại các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lời tri ân sâu sắc, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong suốt 40 năm qua, với sự tâm huyết, tôn trọng, trách nhiệm, không quản khó khăn, thách thức, cống hiến hết mình của toàn thể đội ngũ thầy giáo, cô giáo và các huấn luyện viên, người lao động trong sự nghiệp “trồng người”, nguồn nhân lực của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có bước phát triển vượt bậc cả về quy mô, cơ cấu và chất lượng, góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của xã hội nói chung, công tác phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói riêng. Đồng thời, trong các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuộc Bộ, nét đẹp của văn hóa dân tộc với truyền thống “Tôn sư trọng đạo” luôn được đề cao, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Trong thời gian tới, tôi tin tưởng rằng, với bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, vốn tri thức sâu sắc, phong phú; lòng yêu nghề, nhiệt huyết và ý thức trách nhiệm với Ngành, các thầy giáo, cô giáo, huấn luyện viên, viên chức, người lao động các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuộc Bộ sẽ phát huy các kinh nghiệm và thành tích đã đạt được thời gian qua, tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, có nhiều ý tưởng đổi mới, sáng tạo, đột phá trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; chung tay hoàn thành các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đặt ra cho lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng tri ân những cống hiến của các thế hệ thầy giáo, cô giáo, huấn luyện viên cho sự nghiệp giáo dục, huấn luyện nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch. Chúc Quý thầy giáo, cô giáo, viên chức, người lao động và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thân ái!

NGUYỄN VĂN HÙNG

Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ý kiến bạn đọc