Đại học Văn hóa Hà Nội: Tưng bừng Hội diễn văn nghệ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

VHO- Tri ân thầy cô giáo bằng những lời ca, tiếng hát ngọt ngào, Hội diễn văn nghệ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam đã thu hút sự tham gia của hàng trăm sinh viên đến từ các khoa đào tạo chuyên ngành thuộc Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Hội diễn được tổ chức trong hai ngày 15-16.11, là hoạt động chào mừng kỷ niệm 20.11, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn, Tôn sư trọng đạo” trong sinh viên; khơi dậy lòng yêu nghề, gắn bó với trường lớp của cán bộ, giảng viên và sinh viên.

Đại học Văn hóa Hà Nội: Tưng bừng Hội diễn văn nghệ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam - Anh 1

PGS.TS Đinh Công Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội chia sẻ, Hội diễn văn nghệ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam do thầy, trò nhà trường tổ chức và tham gia sôi nổi là một hoạt động vô cùng ý nghĩa, không chỉ tạo “sân chơi” để cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường tham gia các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, tìm kiếm và bồi dưỡng những tài năng nghệ thuật mà còn là lời tri ân sâu sắc nhất mà các thế hệ sinh viên muốn gửi đến những người thầy, người cô của mình.

Đại học Văn hóa Hà Nội: Tưng bừng Hội diễn văn nghệ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam - Anh 2

PGS.TS Đinh Công Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội phát biểu tại chương trình

Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 là cơ hội đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu về Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, truyền thống văn hóa của nhà trường, giới thiệu những thành tựu mà thầy trò nhà trường đã đạt được trong hơn 60 năm xây dựng và phát triển.

Đại học Văn hóa Hà Nội: Tưng bừng Hội diễn văn nghệ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam - Anh 3

Những tiết mục  với nhiều cung bậc cảm xúc, khi sâu lắng thiết tha, lúc sôi động đã cộng hưởng, tạo nên một bức tranh tổng thể đa sắc màu trên sân khấu. Các nội dung, chủ đề chính được thể hiện trong các tiết mục gồm: ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, truyền thống dân tộc; ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh; con người Việt Nam; ca ngợi những nét đẹp của tuổi trẻ; tôn vinh sự nghiệp giáo dục, ngành nghề đào tạo và giới thiệu, quảng bá về nhà trường.

Đại học Văn hóa Hà Nội: Tưng bừng Hội diễn văn nghệ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam - Anh 4

Ngồi ghế Ban giám khảo, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long nhận xét: “Hội diễn năm nay của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội có thể nói là thành công và ấn tượng ở cả hai khía cạnh phong trào và chất lượng nghệ thuật. Cả hai đêm diễn với 10 đơn vị tham gia, có tới khoảng 1000 thí sinh. Tôi cũng thấy cả Ban Giám hiệu, Hội đồng nhà trường, lãnh đạo và cán bộ các Khoa đều có mặt trong cả hai đêm thi, cùng với đông đảo cổ động viên là sinh viên, người nhà và bạn bè... đó là thành công về phong trào.

Đại học Văn hóa Hà Nội: Tưng bừng Hội diễn văn nghệ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam - Anh 5

Về nghệ thuật, có những chương trình mang tính chuyên nghiệp, nhiều tiết mục kết hợp cả múa truyền thống, múa đương đại, hát đơn ca nam, tam ca nam, tốp ca nam... tạo được ấn tượng tốt cho khán giả”.

Đại học Văn hóa Hà Nội: Tưng bừng Hội diễn văn nghệ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam - Anh 6

Cũng theo nhạc sĩ Nguyễn Quang Long, nhiều tiết mục được đầu tư bài bản, dàn dựng công phu, với sự tham gia của cả trăm sinh viên. Đặc biệt, có những tiết mục tạo ấn tượng cho người nghe bởi sự thể hiện như truyền cảm hứng. Một số tiết mục là sáng tác về chính ngành nghề học tập tại Khoa của sinh viên trong trường, được thể hiện theo đúng xu hướng âm nhạc của các bạn trẻ hiện nay. “Nhìn chung phần đa các chương trình nghệ thuật đã nêu bật được chủ đề cũng như tính logic trong việc xuyên suốt nội dung chủ đề…”, theo nhạc sĩ Quang Long.

Đại học Văn hóa Hà Nội: Tưng bừng Hội diễn văn nghệ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam - Anh 7

Đại học Văn hóa Hà Nội: Tưng bừng Hội diễn văn nghệ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam - Anh 8

Đại học Văn hóa Hà Nội: Tưng bừng Hội diễn văn nghệ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam - Anh 9

Hội diễn của nhà trường có sự đồng hành của nhiều nhà tài trợ

Kết quả Hội diễn, Giải xuất sắc được trao cho Khoa Quản lý Văn hóa Nghệ thuật. Giải Nhất thuộc về Khoa Xuất bản, Phát hành. Đồng Giải Nhì trao cho Khoa Văn hóa học và Khoa Du lịch. Đồng Giải Ba trao cho Khoa Luật, Khoa Di sản văn hóa, Khoa Văn hóa Dân tộc thiểu số.

Giải Khuyến khich được trao cho Khoa Thông tin, Thư viện; Khoa Viết văn, Báo chí; Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế.

THẢO PHƯƠNG

 

Ý kiến bạn đọc