Tổng kết và trao giải sáng tác ca khúc về An Giang

VHO- Theo Ban Tổ chức sáng tác ca khúc về An Giang đã có 526 tác phẩm của 280 tác giả/nhạc sĩ (trong tỉnh An Giang 48 tác giả/nhạc sĩ và 46 tỉnh, thành phố trong cả nước 232 tác giả/nhạc sĩ) gửi tác phẩm tham gia.

Tổng kết và trao giải sáng tác ca khúc về An Giang - Anh 1

Trao giấy chứng nhận và giải thưởng cho các tác giả/nhóm tác giả đạt chất lượng tốt nhất trong đợt sáng tác ca khúc về An Giang

Qua 3 tháng phát động, trong số 526 tác phẩm tham gia có 313 ca khúc gửi kèm bản âm thanh đã được tác giả/nhạc sĩ hòa âm phối khí. Theo đánh giá của Ban tổ chức đây là những tác phẩm tốt nhất trong đợt sáng tác ca khúc về An Giang, đáp ứng đầy đủ tiêu chí của Ban Tổ chức cả về nội dung và nghệ thuật. Những tác phẩm là tài sản văn hóa, nghệ thuật quý giá để phục vụ nhu cầu hưởng thụ âm nhạc của nhân dân trong tỉnh và để tỉnh giới thiệu, quảng bá về vùng đất, con người An Giang.

Qua 2 vòng chấm chọn, Hội đồng Giám khảo, Ban Tổ chức giải thống nhất không có tác phẩm đạt giải A theo cơ cấu giải thưởng; không trao giải khuyến khích, mà thay thế bằng giải thưởng “Tác phẩm đạt chất lượng tốt nhất trong đợt sáng tác ca khúc về An Giang”. Ban Tổ chức giải thống nhất công nhận và trao giải thưởng cho 15 tác phẩm đạt chất lượng tốt nhất trong đợt sáng tác ca khúc về An Giang, với mức thưởng 50.000.000 đồng/tác phẩm. 

Tổng kết và trao giải sáng tác ca khúc về An Giang - Anh 2

Ca sĩ Bích Trâm thể hiện ca khúc “An Giang hữu tình” tại buổi lễ trao giải

Chia sẻ sau khi nhận giải, tác giả, nhạc sĩ Hứa Sơn Hà đến từ tỉnh Kiên Giang tâm sự; Thật hạnh phúc và bất ngờ khi gửi duy nhất một tác phẩm  với ca khúc “An Giang hữu tình” được Hội đồng Giám khải đánh giá cao. Ca khúc là 1 trong 15 ca khúc được trao giải và được chọn biểu diễn trong lễ trao giải.  

THẾ HẠNH  

Ý kiến bạn đọc