Khai hội Mùa cỏ hồng

VHO - Sáng 19.11, tại đồng cỏ hồng khu vực Đan Kia - Suối Vàng (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) đã diễn ra lễ khai mạc “Mùa hội cỏ hồng Lang Biang lần thứ IV năm 2022”, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Khai hội Mùa cỏ hồng - Anh 1

Những ngọn đồi được phủ hồng bởi loại cỏ độc đáo này

Cỏ hồng là một loại cỏ tự nhiên, có thân thấp, mọc thành từng bụi nhỏ, phân bố chủ yếu ở khu vực Đan Kia - Suối Vàng thuộc huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Vào khoảng từ nữa cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 hằng năm loài cỏ này bắt đầu nở hoa với những cánh nhỏ li ti màu hồng rất đẹp. Đặc biệt, vào sáng sớm khi những giọt sương vẫn còn đọng trên ngọn hoa sẽ tạo nên những vạt cỏ màu trắng xóa như tuyết. Chính vì vậy, ngoài cái tên cỏ hồng, người dân ở đây còn gọi với cái khác là cỏ tuyết.

Chính vẻ đẹp độc đáo của cỏ hồng mà hằng năm huyện Lạc Dương thường chọn nơi đây làm địa điểm tổ chức sự kiện “Mùa hội Cỏ hồng” nhằm tôn vinh vẻ đẹp hiếm có của loài cỏ này cũng như thu hút khách du lịch đến với địa phương. Có mặt tại đây du khách sẽ được trải nghiệm không gian cỏ hồng tuyệt đẹp chỉ xuất hiện một lần trong năm.

Khai hội Mùa cỏ hồng - Anh 2

Du khách chiêm ngưỡng các tác phẩm nhiếp ảnh về cỏ hồng tại không gian triển lãm

Trước đó, Ban tổ chức cũng đã phát động cuộc thi ảnh online với chủ đề “Cỏ hồng trao duyên” kéo dài từ ngày 1-25.11.2022.

Nhằm phục vụ khách khi đến đây tham quan, chụp ảnh, Ban tổ chức đã cho bày trí một số tiểu cảnh mang đậm bản sắc Cao nguyên Lâm Viên  - Lang Biang; không gian triển làm các tác phẩm nhiếp ảnh chuyên nghiệp về cỏ hồng Lang Biang đã đạt giải ở các mùa hội trước; trưng bày, quảng bá các sản phẩm đặc trưng của huyện...

Khai hội Mùa cỏ hồng - Anh 3

Các cặp đôi cũng tranh thủ đến đây vào mùa cỏ hồng để chụp hình cưới

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Cil Poh - Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương nhấn mạnh: “Mùa hội cỏ hồng Lang Biang là sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch thường niên của huyện Lạc Dương nhằm tôn vinh vùng đất, con người và giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn huyện. Mùa hội cỏ hồng năm nay được khai mạc sớm hơn những năm trước để du khách có nhiều thời gian khám phá và chiêm ngưỡng những nét đẹp tự nhiên, hoang sơ của đồi cỏ hồng ngay từ những ngày đầu cỏ mới chớm nở. Ngoài ra, đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022 đang diễn ra.

THÀNH KHIÊM

Ý kiến bạn đọc