Quảng Trị: Sơ tán gần 100 hộ dân để xử lý quả bom nặng 227kg

VHO- Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tổ chức sơ tán gần 100 hộ dân ở xã Tân Thành đến nơi an toàn để xử lý quả bom MK82 có khối lượng 227kg.

Ngày 20.11, Trung tá Hồ Viết Hưng, Trưởng ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã tiến hành xử lý thành công và an toàn quả bom nặng 227kg tại thôn Xuân Đức, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa.

Quảng Trị: Sơ tán gần 100 hộ dân để xử lý quả bom nặng 227kg - Anh 1

Lực lượng công binh xử lý quả bom nặng 227kg tại thôn Xuân Đức, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa

Trước đó, một hộ dân khi đang tiến hành múc đất làm trang trại thì phát hiện quả bom “khủng” này, có vị trí chỉ cách nhà ở của dân khoảng 8m, ở độ sâu 1m. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm ra và xác định đây là bom MK82, có chiều dài 1,54m, đường kính 27cm và nặng 227kg.

Quả bom này có ngòi nổ M906, loại ngòi nổ hẹn giờ cơ học, chống tháo gỡ, nên buộc phải xử lý tại chỗ, không thể di chuyển ra khỏi vị trí hiện tại.

Theo Trung tá Hồ Viết Hưng, quả bom này có chứa hơn 80kg thuốc nổ, bán kính sát thương là 1,5km, do đó phải sơ tán toàn bộ dân cư trong phạm vi ảnh hưởng đến nơi an toàn trước khi tiến hành cắt bom.

Lực lượng Công binh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã sử dụng máy cắt điều khiển từ xa để cưa cắt, tách phần ngòi nổ ra khỏi quả bom MK82. Sau đó, tiếp tục tiến hành hủy nổ tại chỗ phần ngòi nổ. Việc xử lý quả bom đã được tiến hành trong hơn 1 giờ đồng hồ, đảm bảo an toàn cho dân cư trong vùng.

Được biết, trong gần 2 năm qua, lực lượng Công binh- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã xử lý thành công hơn 200 quả bom các loại bằng phương pháp nói trên, trong đó có 4 quả bom thuộc trường hợp đặc biệt nguy hiểm buộc phải xử lý tại hiện trường.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc