Đương kim á quân Croatia bị Marocco “cầm chân

VHO- Các nhà đương kim á quân World Cup 2018 - đội tuyển Croatia đã có khởi đầu khó khăn tại bảng F World Cup 2022 khi để cho đội bóng bị đánh giá thấp hơn là đội tuyển Marocco cầm hoà không bàn thắng trong ngày ra quân.

Tuyển Croatia đến với World Cup 2022 với thế hệ cầu thủ từng chinh chiến ở 2 giải đấu lớn trước đó là World Cup 2018 và EURO 2020 như Modric, Brozovic, Kovacic, Petkovic hay Perisic. Đây là những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm đã mang lại rất nhiều thành công cho bóng đá Croatia.

Đương kim á quân Croatia bị Marocco “cầm chân - Anh 1

Tuyển Croatia (phải) gặp rất nhiều khó khăn trước Marocco

Nằm tại bảng đấu có sự góp của Bỉ, Marocco và Canada, Luka Modric cùng các đồng đội hiểu rằng một chiến thắng trong ngày ra quân sẽ giúp họ có nhiều cơ hội vượt qua vòng bảng. Thử thách đầu tiên cho mục tiêu đó là tuyển Marocco, đội bóng đã tiến bộ rất nhanh tại “lục địa đen” với vị trí 22 thế giới.

Thực tế thì lối chơi kỷ luật, khoa học của Marocco đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Croatia. Trong 45 phút đầu tiên, Luka Modric cùng các đồng đội thi đấu khá bế tắc, các đường lên bóng của họ không đủ làm khó hàng thủ đối phương. Cũng phải nói thêm rằng các cầu thủ Marocco rất biết người biết ta, họ chọn cách tiếp cận trận đấu hợp lý, phòng ngự chặt chờ đợi thời cơ phản công. Cơ hội nguy hiểm nhất trong hiệp 1 là tình huống ở phút bù thứ hai, hàng thủ của Morocco phòng ngự thiếu tập trung, cơ hội đến với Modric, nhưng tiền vệ này lại sút bóng đi vọt xà.

Thế trận hiệp 2 diễn ra tương tự hiệp 1. Croatia vẫn là đội chơi chủ động hơn, cầm bóng nhiều hơn nhưng không thể tạo được nhiều cơ hội rõ nét. Ngược lại, Marocco cầm bóng ít hơn nhưng những pha lên bóng của họ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Điển hình như tình huống ở phút 65, Achraf Hakimi sút xa từ tình huống phối hợp đá phạt, nhưng thủ môn Dominik Livakovic thi đấu tập trung và đấm bóng giải nguy thành công.

Diễn biến những phút cuối trận không có nhiều cơ hội đáng chú ý và trận đấu kết thúc khá tẻ nhạt khi không có bàn thắng nào được ghi. Chỉ có được 1 điểm trước Marocco, Croatia sẽ gặp nhiều khó khăn trong mục tiêu vượt qua vòng bảng. Ở lượt trận thứ hai vào ngày 27.11, Croatia sẽ gặp Canada còn Marocco sẽ đối đầu với Bỉ.

LÂM VŨ

Ý kiến bạn đọc