Lấy ý kiến về tượng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đứng hát “Nối vòng tay lớn”

VHO- Từ ngày 23.11 đến 30.11, tại Trung tâm Văn hóa - thông tin và thể thao TP Huế, Hội Nghiên cứu và Phát triển di sản văn hóa Huế đã tổ chức triển lãm trưng bày và lấy ý kiến chọn mẫu tượng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hát Nối vòng tay lớn. Triển lãm giới thiệu đến cộng đồng 11 mẫu tượng phác thảo của 9 nhà điêu khắc tên tuổi. Đây chính là những tác phẩm xuất sắc tham gia chương trình sáng tác tượng chủ đề “Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đứng hát bài Nối vòng tay lớn” do Hội Nghiên cứu và Phát triển di sản văn hóa Huế phát động từ tháng 3.2021.

Lấy ý kiến về tượng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đứng hát “Nối vòng tay lớn” - Anh 1

 Du khách tham quan không gian trưng bày và lấy ý kiến mẫu tượng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hát “Nối vòng tay lớn”

Đợt triển lãm này, Ban tổ chức sẽ lấy ý kiến từ cộng đồng (qua hình thức bỏ phiếu) tại khu vực trưng bày, đồng thời các bức tượng phác thảo này cũng sẽ được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để những người yêu nhạc Trịnh khắp nơi bình chọn. Tiếp đó, Ban tổ chức sẽ mời Hội đồng nghệ thuật là các nghệ sĩ có uy tín và đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương và thân nhân của cố nhạc sĩ cùng dựa trên số liệu phiếu để chọn lựa 3 tác phẩm tiêu biểu. Ba tác phẩm được chọn sẽ nâng cao lên kích thước 1m, và tiếp tục chọn ra bức tượng phù hợp nhất về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hát Nối vòng tay lớn.

Theo Ban tổ chức, bức tượng phác thảo xuất sắc nhất được chọn sẽ thi công bằng chất liệu đồng, cao khoảng 2m và đặt ở công viên đường Trịnh Công Sơn, ven sông Hương. Bức tượng về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đứng hát bài hát Nối vòng tay lớn sẽ nêu lên khát vọng của ca khúc, với mong muốn để cộng đồng đứng hát cùng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc