Đà Nẵng: Ngày hội tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa

VHO- Sáng 25.11, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức khai mạc Ngày hội Di sản văn hóa năm 2022, tiếp nhận hiện vật hiến tặng và tôn vinh các nghệ nhân đã có nhiều đóng góp trong gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa.

Đà Nẵng: Ngày hội tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa - Anh 1

Tôn vinh những nghệ nhân, người thực hành có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tại Đà Nẵng

Đây là sự kiện văn hóa nổi bật được Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức hằng năm nhân kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23.11). Chương trình diễn ra nhiều hoạt động như: Triển lãm “Ẩm thực phố Đà Nẵng”; trải nghiệm “Không gian văn hóa ẩm thực Đà Nẵng” gồm 12 gian hàng, giới thiệu các món ăn truyền thống của người Đà Nẵng như: Nước mắm Nam Ô, Bánh khô mè, Bánh tráng Túy Loan, Mì Quảng Túy Loan, Mì Quảng Phú Chiêm, Bánh tráng cuốn thịt heo, Bún chả cá, Bún mắm, Gỏi cá Nam Ô, Cháo chờ Nam Ô, Bánh đúc... Ngoài ra, còn có những hoạt động trình diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian truyền thống xứ Quảng. 

Nhân dịp này,  Bảo tàng Đà Nẵng cũng tổ chức lễ tiếp nhận hiện vật hiến tặng và tôn vinh nghệ nhân, người thực hành có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể tại thành phố Đà Nẵng. Qua đó nhằm quảng bá di sản văn hóa đến gần với công chúng; góp phần nâng cao trách nhiệm của toàn thể cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của dân tộc nói chung và của thành phố Đà Nẵng nói riêng.

Đà Nẵng: Ngày hội tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa - Anh 2

Gian hàng trưng bày nước mắm truyền thống Nam Ô tại Ngày hội di sản Đà Nẵng

Bà Ngô Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho biết: “Mỗi năm, Bảo tàng Đà Nẵng sẽ chọn một chủ đề để giới thiệu đến người dân và du khách. Với chủ đề năm 2022 là “Ẩm thực Đà Nẵng - Hương vị và Ký ức” muốn đem đến cho mọi người những hương vị của ẩm thực, qua đó hình dung ra nét sinh hoạt, văn hóa của người dân miền Trung, Đà Nẵng. Đồng thời thông qua các hoạt động này, Bảo tàng Đà Nẵng mong muốn quảng bá rộng rãi văn hoá của địa phương đến với bạn bè trong nước và quốc tế”. Tại Đà Nẵng, đến nay đã có 6 di sản văn hóa phi vật thể được Bộ VHTTDL ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Cùng với 9 tỉnh, thành phố, di sản nghệ thuật Bài Chòi của Đà Nẵng đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

MINH NGỌC

Ý kiến bạn đọc