Messi toả sáng, Argentina thắng chật vật Mexico

VHO- Gặp nhiều khó khăn trong phần lớn thời gian thi đấu với Mexico, đội tuyển Argentina phải cần đến sự toả sáng của siêu sao Lionel Messi trong hiệp 2 mới có được chiến thắng đầu tay tại World Cup năm nay.

Sau thất bại khó tin 1-2 trước Saudi Arabia trong ngày ra quân, tuyển Argentina buộc phải giành chiến thắng trước Mexico để đi tiếp. Một trận thua sẽ khiến Messi và các đồng sớm xách vali về nước, trong khi một kết quả hoà cũng khiến cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Tata Martino hẹn hơn rất nhiều.

Messi toả sáng, Argentina thắng chật vật Mexico - Anh 1

Tuyển Argentina (phải) gặp rất nhiều khó khăn trong hiệp 1

Trong hiệp 1, hai bên chơi giằng co, phạm lỗi liên tục và không tạo ra được cơ hội nguy hiểm. Đã không có nhiều tình huống đáng chú ý khi Argentina gặp nhiều khó khăn và không có nhiều pha dứt điểm. Tuyển Mexico khá hiểu Argentina khi chủ động phòng ngự, trong đó làm rất tốt trong việc khoá chặt ngoài nổ nguy hiểm nhất là Messi. Thế nhưng hàng thủ của Mexico chi làm được điều đó hơn 60 phút. Phút 64, Di Maria có đường chuyền thuận lợi để Messi khống chế gọn gàng bên ngoài vòng cấm và tung ra cú dứt điểm hiểm hóc rất căng từ ngoài vòng cấm đưa bóng vào góc xa đánh bại Ochoa mở tỷ số trận đấu.

Messi toả sáng, Argentina thắng chật vật Mexico - Anh 2

Messi tảo sáng đúng lúc giúp đội nhà thắng trận

Có bàn thắng khai thông bế tắc, cởi bỏ được áp lực tâm lý đè nặng giúp các cầu thủ Argentina chơi tự tin hơn. Phút 87, Messi tiếp tục để lại dấu ấn với pha kiến tạo để cầu thủ trẻ vào sân thay người Enzo Fernandez đặt dấu chấm hết cho Mexico bằng một pha cứa lòng kỹ thuật từ rìa vùng cấm đánh bại thủ thành Ochoa, ấn định tỷ số lên 2-0 cho Argentina.

Chiến thắng này đưa Argentina leo lên nhì bảng C, bằng điểm với Saudi Arabia nhưng hơn về hiệu số phụ và ít hơn Ba Lan một điểm. Nếu thắng Ba Lan ở lượt cuối ngày 30.11, Messi và các đồng đội sẽ vượt qua vòng 1/8, trong khi Mexico sẽ quyết đấu Saudi Arabia để tranh tấm vé còn lại.

LÂM VŨ

Ý kiến bạn đọc