Trao giải thưởng cho các tác giả có tác phẩm múa xuất sắc năm 2022

VHO - Ngày 25.12, tại Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam tổ chức tổng kết và trao giải thưởng cho các tác phẩm, công trình nghiên cứu về múa xuất sắc năm 2022, với sự tham gia của đông đảo thế hệ nghệ sĩ, diễn viên ngành múa.

Trao giải thưởng cho các tác giả có tác phẩm múa xuất sắc năm 2022 - Anh 1

Trao giải thưởng cho các tác phẩm, công trình múa năm 2022

Tổng kết hoạt động nghệ thuật năm 2022, NSND Phạm Anh Phương, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam cho biết, năm 2022, với mục tiêu thúc đẩy sự tìm tòi, sáng tạo, sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, thấm nhuần tính nhân văn, dân tộc, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động để đẩy mạnh sự phát triển của nghệ thuật múa như: Trại sáng tác và thâm nhập thực tế tại Đà Lạt; tổ chức thâm nhập thực tế di sản múa dân gian các dân tộc Mông, Nùng Dín và La Chí cho 30 hội viên là nhà giáo, biên đạo, lý luận đang công tác tại một số đơn vị khu vực miền Bắc; cử hội viên tiêu biểu tham gia thâm nhập sáng tác về đề tài “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” tại Trường Sa, nhà giàn DK1; triển khai công tác xét tài trợ cho các công trình nghiên cứu lý luận và sáng tạo tác phẩm múa; xét tặng giải thưởng nghệ thuật năm 2022 nhằm động viên nghệ sĩ say mê sáng tạo nghệ thuật, có nhiều tác phẩm, công trình tốt, phục vụ đời sống văn hóa xã hội...

Hội tổ chức 2 hội nghị công tác chi hội vùng và Tọa đàm “Phát triển nghệ thuật múa từ công tác xây dựng mô hình hoạt động Chi hội” lần lượt tại miền Trung (Bình Định) và miền Nam (thành phố Cần Thơ); kết nạp 37 hội viên đủ tiêu chuẩn, có nhiều thành tích tốt trong hoạt động nghệ thuật, thành lập Chi hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam tại tỉnh Lâm Đồng…

Năm 2022, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam phối hợp với Bộ VHTTDL chỉ đạo các cuộc liên hoan, hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc, chương trình sự kiện quốc gia như: Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm 2022 (SEA Games 31), sự kiện này quy tụ sự tham gia của nhiều biên đạo cùng hàng nghìn nghệ sỹ, diễn viên, học viên là hội viên của Hội Nghệ sỹ Múa Việt Nam. Chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2022), Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam phối hợp với Bộ Công an - Nhà hát Công an Nhân dân dàn dựng và công diễn thành công vở nhạc kịch Người cầm lái, tái hiện cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới…

Trao giải thưởng cho các tác giả có tác phẩm múa xuất sắc năm 2022 - Anh 2

Trao giải thưởng cho các công trình đào tạo chất lượng năm 2022

Theo NSND Phạm Anh Phương, trong kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2023, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam tập trung vào các lĩnh vực sáng tác - biểu diễn, đào tạo - huấn luyện, nghiên cứu lý luận - phê bình, nghệ thuật phong trào nhằm kết nối sức mạnh, năng lực, tâm huyết, sáng tạo để nâng cao khả năng đổi mới trong tư duy sáng tạo, góp phần xây dựng nền nghệ thuật múa Việt Nam ngày càng phát triển bền vững. Trong đó, dự kiến tổ chức Cuộc thi tác phẩm múa Dân gian dân tộc, Liên hoan múa Dance Market - Hội tụ và Tỏa sắc; Hội thảo khoa học Nghiên cứu lý luận phê bình; phối hợp tổ chức lớp tập huấn Biên đạo phong trào; tổ chức cho giảng viên múa dân gian dân tộc đi thâm nhập thực tế; tập huấn cho giảng viên múa nước ngoài; tọa đàm về vai trò và sự liên kết giữa âm nhạc và múa trong sáng tạo tác phẩm…

Nhân dịp này, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam tổ chức trao Giải thưởng nghệ thuật múa năm 2022 cho các tác giả có tác phẩm, công trình nghiên cứu xuất sắc.

Cụ thể, Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam đã công bố và trao 56 giải thưởng nghệ thuật múa năm 2022, trong đó, có 8 giải thưởng hạng A, 11 giải thưởng hạng B, 5 giải thưởng hạng C cho các tác phẩm múa, chùm tiểu luận, công trình sách; 5 giải Chất lượng đào tạo loại A, 11 giải Chất lượng đào tạo loại B cho các chương trình thi tốt nghiệp.

Cùng với đó, Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam cũng trao 3 giải Tài năng biểu diễn loại A dành cho các nghệ sĩ; 11 phần thưởng loại A, 2 phần thưởng loại B dành cho các tác phẩm múa, chùm múa phong trào, chùm bài báo, chương trình thi tốt nghiệp.

Đánh giá về chất lượng nghệ thuật các tác phẩm, công trình múa năm qua, NSND Hà Thế Dũng, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam cho biết, số lượng tác phẩm tham dự liên hoan, hội diễn, cuộc thi không tăng nhưng chất lượng các tác phẩm đã có diện mạo mới, quy tụ được lực lượng diễn viên, biên đạo, huấn luyện chuyên nghiệp. Các tác phẩm được xây dựng công phu từ ý tưởng, nội dung, kết cấu chặt chẽ, sáng ý, mang đến nhiều cảm xúc. Các công trình nghiên cứu đào tạo cùng đội ngũ huấn luyện trong các cơ sở đào tạo trên toàn quốc đã được chuẩn hóa về chất và lượng. Công tác nghiên cứu lý luận ngành đã có sự khởi sắc…

MẠNH TRUNG

Ý kiến bạn đọc