Đại hội đại biểu Liên đoàn Quần vợt Việt Nam

VHO- Với phương châm “Đổi mới, hợp tác và phát triển”, nhằm đúc kết ra các phương hướng hoạt động mới phù hợp hơn với nhu cầu thời đại để phát triển quần vợt Việt Nam trong tương lai, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu Liên đoàn Quần vợt Việt Nam nhiệm kỳ VII (2022-2027) vào chiều nay 29.12 tại Hà Nội.

Đại hội đại biểu Liên đoàn Quần vợt Việt Nam nhiệm kỳ VII (2022-2027) có 146 đại biểu chính thức và đại biểu khách mời, đại diện cho phong trào quần vợt của các tỉnh, thành phố trong cả nước và các ban ngành, các cơ quan truyền thông của nước nhà, cùng đông đảo các doanh nghiệp, nhà tài trợ, HLV, VĐV, trọng tài.

Đại hội đại biểu Liên đoàn Quần vợt Việt Nam - Anh 1

Các đại biểu biểu quyết

Đại hội đã thảo luận với tinh thần thẳng thắn, đổi mới và thống nhất cao với báo cáo tổng kết nhiệm kỳ VI và phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ VII. Các đại biểu thống nhất cao với việc đánh giá những việc đã làm được và chưa làm được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đại hội đã đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp quan trọng của BCH nhiệm kỳ VI góp phần đưa phong trào quần vợt của nước nhà ngày càng phát triển. Nhiều ý kiến đóng góp quan trọng cho việc xây dựng phương hướng công tác của BCH nhiệm kỳ VII. Đại hội nhấn mạnh nhiệm vụ cơ bản và xuyên suốt của nhiệm kỳ VII là tập trung mọi nỗ lực, khả năng, vật chất, tài chính để phát triển tốt hơn nữa lực lượng VĐV, HLV, trọng tài và cơ sở vật chất sân bãi cho những năm tiếp theo, đẩy mạnh việc củng cố và kiện toàn các tổ chức thành viên ở các tỉnh, thành phố và các ngành nhằm thu hút phát triển sâu rộng phong trào tập luyện quần vợt trong lực lượng thanh thiếu niên và học sinh.

Đại hội đại biểu Liên đoàn Quần vợt Việt Nam - Anh 2

Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT tặng hoa Ban Chấp hành nhiệm kỳ VII

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Khóa VII gồm 27 thành viên, Ban Thường vụ gồm 7 thành viên, trong đó Nguyễn Quốc Kỳ – Chủ tịch Khóa VII, 3 Phó Chủ tịch là ông Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Hồng Sơn và bà Nguyễn Thị Hoàng Phương, Tổng thư ký là ông Đoàn Thanh Tùng.

Đại hội cũng trao lại cho BCH Nhiệm kỳ VII xây dựng quy chế làm việc và quy chế phối hợp với Bộ VHTTDL, Tổng Cục TDTT, các Liên đoàn thành viên và các Hội trực thuộc để điều hành công việc sao cho đạt hiệu quả cao nhất, đồng thời đại hội cũng mong muốn BCH Nhiệm kỳ VII sớm có kế hoạch xây dựng và phát triển kinh tế  –  tài chính một cách sáng tạo để có cơ sở vật chất đảm bảo hoạt động hiệu quả và lâu dài, đồng thời chú trọng việc đẩy mạnh quần vợt phong trào, quần vợt học đường, công tác tài trợ, truyền thông và quan hệ quốc tế.

Tin, ảnh: THANH THUÝ

Ý kiến bạn đọc