Giỗ Tổ nghề may ở Hội An

VHO- Vào ngày 12 tháng Chạp Âm lịch hằng năm, người làm nghề may tại Hội An lại tổ chức lễ giỗ Tổ để ngưỡng vọng công đức Tổ nghề, lưu giữ nét đẹp truyền thống về đạo lý uống nước nhớ nguồn của những người làm nghề may.

Giỗ Tổ nghề may ở Hội An - Anh 1

Lễ giỗ Tổ nghề may tại một nhà may ở Hội An 

Sáng nay, nhằm ngày 12 tháng Chạp Âm lịch, như thông lệ hằng năm, những người làm nghề may ở TP Hội An,  tỉnh Quảng Nam lại thành kính tổ chức lễ giỗ Tổ để ngưỡng vọng công đức Tổ nghề, các vị tiền bối đã có công lưu truyền thụ nghề. 
Riêng với Hội An, ngày giỗ tổ nghề không chỉ đơn thuần tưởng nhớ, tri ân đến công đức đến người sáng lập, truyền lại nghề mà đã trở thành một nét văn hóa tâm linh truyền thống thực sự đối với cộng đồng những người làm nghề này. 

Giỗ Tổ nghề may ở Hội An - Anh 2

Một cơ sở may mặc theo cách đo may thủ công ở Hội An

Anh Lê Xuân Đức, một người làm nghề may ở Hội An chia sẻ: Lễ giỗ Tổ nghề đã có từ lâu, chúng tôi coi đó một nét tín ngưỡng văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Việt. Ngày này cũng là dịp để những người làm nghề may chúng tôi nhớ về nguồn gốc ra đời nghề, thể hiện được đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt. Ở Hội An thì hầu hết ai làm nghề may mặc, dù lúc đắt hàng, hay khi khó khăn cũng đều giữ nếp lễ giỗ tổ nghề vào ngày 12 tháng Chạp âm lịch hằng năm .  

Giỗ Tổ nghề may ở Hội An - Anh 3

Tư vấn cho khách hàng đến may đo tại tiệm may Be Be

Nghề may mặc, thời trang ở Hội An là một trong những nghề đặc thù ăn nên làm ra, cho thu nhập cao. Đặc biệt là nghề “may nóng” (có thể may lấy liền trong ngày theo yêu cầu của du khách), thu hút rất nhiều lao động tham gia. Trước khi chưa có dịch bệnh Covid, Hội An có khoảng 7000 lao động làm nghề may. 

Giỗ Tổ nghề may ở Hội An - Anh 4

Cẩn thận đo kích cỡ để có những bộ đồ vừa vặn, hợp ý khách

Hội An được du khách quốc tế xem là thủ phủ kinh đô thời trang “may nóng” số 1 ở Việt Nam và thế giới. Một bộ đồ, tùy theo loại như vest, sơ mi, đầm, áo dài…thời gian may chỉ từ hơn 1 tiếng đồng hồ là đã có ngay được một bộ đồ cắt may thủ công theo số đo của chính khách hàng. Dù “may nóng”, nhưng sản phẩm giao cho khách hàng vẫn đạt tiêu chuẩn thẩm mỹ, vừa vặn, đường may tinh tế, sắc nét.  

Giỗ Tổ nghề may ở Hội An - Anh 5

Tư vấn cho khách hàng chất liệu vải

Nhiều du khách đến Hội An tham quan trong ngày, tranh thủ ghé tiệm may, đo, đi tham quan xong quay lại đã có được cho mình may cho mình theo ý muốn, vừa vặn. 

Thời điểm dịch bệnh, nhiều tiệm may phải đóng cửa tạm nghỉ, nhiều thợ may chuyển nghề buôn bán, làm phụ hồ, may gia công nhỏ lẻ cho một vài cơ sở may mặc,….

Giỗ Tổ nghề may ở Hội An - Anh 6

Du khách thử trang phục vừa may xong

Đến nay ngành du lịch đang phục hồi trở lại, tuy lượng khách Châu Âu chưa nhiều như lúc chưa có dịch, nhưng ngành “may nóng” ở Hội An cũng đã dần hồi sinh trở lại, lao động nghề may cũng đã dần quay lại với nghề. 

Giỗ Tổ nghề may ở Hội An - Anh 7

Vui vẻ khi nhận được trang phục vừa vặn, đúng ý 

“Hai năm dịch bệnh phải nghỉ may, dù vẫn làm giỗ tổ như truyền thống nhưng trong lòng rất buồn vì nhớ nghề. Năm nay, cửa hàng mở cửa lại đón khách, dù chưa nhộn nhịp nhưng trước đây nhưng vẫn được làm nghề.  Giỗ tổ nghề năm nay, người làm nghề may thật sự xúc động vì được cầm lại chiếc kéo, chiếc thước đo như ngày xưa”, chị Nguyễn Thị Đoàn- một người làm nghề may tâm sự. 

T.HOÀI-H.MINH

Ý kiến bạn đọc