Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Sơn La khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh VHTTDL để phát triển

Thứ Năm 05/01/2023 | 22:20 GMT+7

VHO- Chiều 5.1, Sở VHTTDL Sơn La đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác VHTTDL năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Bà Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La chuyển trao Cờ của Bộ VHTTDL cho Sở VHTTDL 

Trong năm 2022, ngành VHTTDL Sơn La đã tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn. Tham mưu tổ chức thành công nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa, nghệ thuật chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, sự kiện chính trị quan trọng. Tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn như Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào; 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác Việt Nam - Lào và đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào; Liên hoan “Nghệ thuật Xòe Thái” và vinh danh “Nghệ thuật xòe Thái” được UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại; Tổ chức Chuỗi sự kiện Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam và Festival trái cây; sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La; Các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Sơn La…

Trao Bằng khen của Bộ VHTTDL cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Triển khai có hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, di sản, di tích lịch sử - văn hóa; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại trên địa bàn toàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng và phát triển văn hóa, con người Sơn La giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La gắn với phát triển du lịch” giai đoạn 2021-2030. Toàn tỉnh hiện có 63/96 di tích đã được xếp hạng các cấp; 12 di sản văn hóa phi vật thể được công nhận cấp quốc gia; có 35 nghệ nhân ưu tú và 02 nghệ nhân nhân dân trên các lĩnh vực bảo tồn di sản. Bên cạnh đó, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình tiếp tục được triển khai sâu rộng gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn dân cư đem lại hiệu quả tích cực. 

Lĩnh vực thể thao, tổ chức các đoàn tham dự các giải quốc tế và trong nước như: Sea Games 31; giải Pencak Silat Thế giới; giải Vô địch bóng đá nữ U18 Đông Nam Á; các giải thi đấu khu vực và toàn quốc đạt nhiều huy chương các loại; Tổ chức thành công Đại hội TDTT Sơn La lần thứ IX năm 2022. Các VĐV của Sơn La đã tham gia 49 giải thi đấu khu vực, toàn quốc và quốc tế, giành 207 huy chương các loại...

Về du lịch có nhiều bước đột phá trong truyền thông, quảng bá, xây dựng hình ảnh, thương hiệu du lịch Sơn La. Đã tổ chức thành công sự kiện du lịch “Bản tình ca Sơn La - Luông Pha Băng”, tại tỉnh Luông Pha Băng, Nước CHDCND Lào; Ngày hội du lịch với chủ đề: Sắc màu Sơn La - Tây Bắc ” lần thứ II, tại thành phố Hà Nội; phối hợp tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới, năm 2022 tại tỉnh Sơn La. Các hoạt động diễn ra tại tỉnh được tổ chức chu đáo, qua đó đã giới thiệu được nét văn hoá đặc sắc về Nghệ thuật xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; khu du lịch quốc gia Mộc Châu được nhận danh hiệu là “Điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á”, “Điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới” và đang thực hiện Đề án “Phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đủ điều kiện được công nhận vào năm 2025”; Đề án định hướng phát triển Vùng lòng hồ thủy điện Sơn La trở thành Khu du lịch quốc gia, giai đoạn 2022-2030 trình UBND; Đề án “Phát triển du lịch huyện Quỳnh Nhai trở thành Khu du lịch cấp tỉnh giai đoạn 2021-2030. Nhờ đó, trong năm 2022 lượng khách du lịch đến Sơn La đạt 3,2 triệu lượt người, tăng 3,51 lần; doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 2.800 tỷ đồng, tăng 3,29 lần so với năm 2021…

Trao Bằng khen của UBND tỉnh Sơn La cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Tại hội nghị, bà Tráng Thị Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND đề nghị ngành VHTTDL Sơn La tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, tổ chức thực hiện tốt các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm 2023; làm tốt công tác bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị di sản văn hoá. Tập trung triển khai Đề án “Ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 để phát triển du lịch thông minh, tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch, hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch, phát triển nguồn nhân lực du lịch nhằm thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; triển khai thực hiện tốt Đề án phát triển thể dục thể thao quần chúng giai đoạn 2021-2030 và Đề án Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2030. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng các danh hiệu văn hóa. 

Cũng tại hội nghị, UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu ngành VHTTDL cho Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh; công nhận 5 tập thể Lao động xuất sắc; tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 11 cá nhân. Bộ VTTTDL trao tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cho Sở VHTTDL và Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Yên Châu; tặng bằng khen cho 7 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022.

QUỲNH VY; ảnh HỒNG TRINH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top