Việt Nam nhất toàn đoàn Giải vô địch và vô địch trẻ Judo Đông Nam Á

VHO-Diễn ra từ ngày 5-9.1, tại Penang, Malaysia, Giải vô địch và vô địch trẻ Judo Đông Nam Á có sự tham gia của 6 quốc gia gồm Indonesia, Malaysia, Lào, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Giải có sự tham gia tranh tài của 361 VĐV. Theo điều lệ thi đấu, mỗi nước được cử 3 VĐV/hạng cân tranh tài tại giải. Kết thúc giải, đoàn Việt Nam nhất toàn đoàn. Cụ thể ở nội dung đối kháng, đoàn Việt Nam đoạt 11 HCV, 7 HCB, 5 HCĐ tại giải trẻ; ở giải vô địch, Việt Nam đoạt 13 HCV, 10 HCB, 13 HCĐ.

Việt Nam nhất toàn đoàn Giải vô địch và vô địch trẻ Judo Đông Nam Á - Anh 1

Đoàn Judo Việt Nam giành vị trí nhất toàn đoàn tại Giải vô địch và vô địch trẻ Đông Nam Á

Ở nội dung quyền, Việt Nam đoạt 5 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ. Như vậy kết thúc giải, Việt Nam đoạt tổng cộng 29 HCV, 20 HCB, 20 HCĐ. các VĐV của đội tuyển đều đạt thứ hạng cao. Đến với giải đấu lần này, Việt Nam tham dự với lực lượng hùng hậu là 97 người trong đó có 75 VĐV, 22 HLV, bác sĩ, chuyên gia. Trong đó Tổng cục TDTT chi kinh phí cho 7 người và 90 người đi theo kinh phí địa phương và xã hội hoá.

Đáng chú ý tại giải có 2 VĐV là chị em đều đạt HCV Đông Nam Á là Nguyễn Thị Thanh Thuỷ (52kg nữ) và em trai Nguyễn Hoàng Thành đoạt HCV hạng 60kg nam. Võ sĩ Thanh Thuỷ từng 3 lần vô địch SEA Games và giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020. Cả hai chị em Thuỷ cũng vừa giành HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.

Việt Nam nhất toàn đoàn Giải vô địch và vô địch trẻ Judo Đông Nam Á - Anh 2

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (ngoài cùng bên phải) và 2 chị em võ sĩ Nguyễn Thị Thanh Thuỷ cùng HLV

Đặc biệt nữ võ sĩ lớn tuổi nhất đạt HCV (hạng trên 78kg nữ) của đoàn Việt Nam là Nguyễn Thị Như Ý đã 42 tuổi. Chị từng 5 lần vô địch SEA Games và vừa đoạt HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. Hiện Như Ý cũng đang là một trong vài VĐV kỳ cựu nhất của làng Judo Đông Nam Á.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch Liên đoàn Judo Việt Nam – Trưởng đoàn Judo Đông Nam Á tại Malaysia, kết quả đáng ghi nhận này cho thấy những nỗ lực của các VĐV và quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng của Judo Việt Nam. Hiện chúng ta có lứa VĐV đang bước vào độ chín nên mới thu được kết quả khả quan tại SEA Games 31 cũng như Giải Đông Nam Á. Kết quả này cũng cho thấy những tín hiệu khả quan khi vào tháng 5 tới SEA Games 32 được tổ chức tại Campuchia, mỗi nước sẽ được tham dự 7/16 hạng cân đối kháng. “Judo Việt Nam đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho đấu trường này và hy vọng chúng ta sẽ đạt kết quả tốt”, ông Nguyễn Mạnh Hùng nói.

THU SÂM; ảnh: M.H

Ý kiến bạn đọc