Quảng Nam: Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho phạm nhân

VHO- Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp với Trại giam An Điềm tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho phạm nhân giai đoạn 2020-2025.

Quảng Nam: Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho phạm nhân - Anh 1

Đại diện lãnh đạo Sở VHTTDL Quảng Nam và Trại giam An Điềm tặng hoa cho các diễn viên Trung tâm Văn hóa Quảng Nam 

Cuối tuần qua, tại Trại giam An Điềm (thuộc Tổng cục Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp Bộ Công an, đóng tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam phối hợp với Trại giam An Điềm tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho phạm nhân giai đoạn 2020-2025.
Thực hiện Chương trình phối hợp số 3239/CTr-BVHTTDL-BCA ngày 03.9.2020 của Bộ VHTTDL và Bộ Công an; Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam và Trại giam An Điềm đã ký kết Kế hoạch phối hợp số 01/KHPH-TGAĐ-SVHTTDL ngày 05.11.2020 về việc tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao cho phạm nhân giai đoạn 2020-2025. 
Theo đó, Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức các chương trình biểu diễn, giao lưu văn nghệ; Thư viện tỉnh triển khai luân chuyển sách, báo, tài liệu tới các phòng đọc, thư viện, tủ sách thuộc trại giam, trại tạm giam; tổ chức giới thiệu sách, giao lưu, tuyên truyền, kể chuyện theo sách, học và làm theo sách trong phạm nhân, học viên; phát động phong trào đọc sách nhân Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21.4 hằng năm. 

Quảng Nam: Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho phạm nhân - Anh 2

Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam đã tổ chức nhiều chương trình văn nghệ tại Trại giam An Điềm

Bên cạnh đó, Sở VHTTDL phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức Chương trình “Thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương”; Chương trình giao lưu với thanh niên hoàn lương và những phạm nhân trong độ tuổi thanh niên đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam An Điềm có quá trình lao động, học tập, cải tạo tốt. Đồng thời tổ chức các hoạt động giao lưu thi đấu thể thao, các trò chơi dân gian tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho các phạm nhân. 
Thời gian tới, Sở VHTTDL Quảng Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Trại giam An Điềm duy trì tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao giữa các đơn vị thuộc Sở với cán bộ, chiến sĩ, các đối tượng phạm nhân nhằm rèn luyện sức khoẻ, nâng cao đời sống tinh thần cho các phạm nhân; luân chuyển sách, báo, tài liệu xây dựng “Tủ sách hướng thiện” cho các phòng đọc, thư viện tại Trại giam An Điềm nhằm giáo dục văn hóa tư tưởng, động viên phạm nhân yên tâm cải tạo, học tập, sớm hòa nhập với cộng đồng.

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc