Thư viện Kiên Giang trưng bày và giới thiệu sách tại lễ hội chị Sứ

VHO- Nằm trong chuỗi các sự kiện của lễ hội kỷ niệm 61 năm ngày hy sinh của Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Phan Thị Ràng (chị Sứ), Thư viện tỉnh Kiên Giang tổ chức trưng bày và giới thiệu sách, đã thu hút trên 1.200 lượt bạn đọc đến tham quan và đọc sách.

Thư viện Kiên Giang trưng bày và giới thiệu sách tại lễ hội chị Sứ - Anh 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm gian hàng trưng bày sách của Thư viện tỉnh Kiên Giang

Với mục đích nhằm phục vụ nhân dân địa phương và khách tham quan về việc đọc sách và tìm hiểu kiến thức, kỹ năng, lịch sử, văn hoá qua sách. Tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh tới tham quan, đọc sách tại gian trưng bày. Từ đó lan tỏa được giá trị của sách đối với cộng đồng, góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới, khơi dậy truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Thư viện tỉnh Kiên Giang đã mang tới hơn 5.000 bản sách và được trưng bày theo chủ đề, gồm: Địa chí Kiên Giang, Lịch sử Việt Nam, sách viết về Bác Hồ, sách kỹ năng, sách văn học, sách biển đảo và sách thiếu nhi. Cùng với việc trưng bày sách theo chủ đề, Thư viện tỉnh đã tổ chức xếp sách nghệ thuật mô hình Lăng Bác Hồ và bình hoa sen tạo nên hình ảnh ấn tượng lôi cuốn bạn đọc, khách tham quan ghé thăm gian trưng bày chụp hình lưu niện và tìm hiểu về kỹ năng xếp sách nghệ thuật.

Ngoài việc phục vụ đọc sách tự do, Thư viện tỉnh còn tổ chức các hoạt động dành cho thiếu nhi như cờ vua, cờ tướng, tô tranh, tô tượng, đọc sách phát biểu cảm nghĩ. Các hoạt động nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của các em học sinh, các em thiếu nhi trên địa bàn huyện. Các hoạt động đã thực sự tạo ra sân chơi bổ ích, ý nghĩa cho các em.

Bên cạnh đó Thư viện tỉnh Kiên Giang còn mang tới lễ hội xe ô tô Thư viện lưu động mang tên “Ánh sáng tri thức”. Đây là chiếc xe được coi như là một thư viện thông minh thu nhỏ, được trang bị hơn 2000 bản sách, máy tính sách tay, máy chủ, máy phát điện cùng các thiết bị phục vụ khác. Các chương trình của xe xe ô tô Thư viện lưu động được chuẩn bị trong đợt tham gia Trưng bày và giới thiệu sách tại lễ hội lần này, gồm: Chiếu phim về di tích lịch sử và thắng cảnh Hòn Đất, phim về công lao của Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Phan Thị Ràng, videoclip giới thiệu sách tác phẩm “Hòn Đất” của nhà văn Anh Đức, chiếu phim khoa học vui. Các trò chơi tương tác  như: Chú chim thăng bằng (STEM), Tên lửa khí (STEM), đuổi hình bắt chữ, trò chơi “Ai thông minh hơn”. Các chương trình của xe ô tô Thư viện lưu động đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của các em học sinh, các các em thiếu nhi trên địa bàn huyện và đông đảo nhân dân, khách tham quan đến tham quan, theo dõi.

Thư viện Kiên Giang trưng bày và giới thiệu sách tại lễ hội chị Sứ - Anh 2

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc động viên các em học sinh đang tham gia các hoạt động của gian trưng bày cố gắng chăm ngoan, học giỏi

Đặc biệt, trong sáng ngày 10.1.2023, gian hàng trưng bày sách của Thư viện tỉnh Kiên Giang vinh dự được đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghé thăm. Tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có những lời khen ngợi gian trưng bày của Thư viện là đẹp mắt, bố trí hài hòa, khoa học, ý nghĩa, cán bộ thuyết minh hay, ý nghĩa. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ân cần thăm hỏi, động viên các em học sinh đang tham gia các hoạt động của gian trưng bày cố gắng chăm ngoan, học giỏi. 

Qua đợt trưng bày và giới thiệu sách tại lễ hội chị Sứ đã phục vụ hiệu quả, có chất lượng, tạo hình ảnh, ấn tượng tốt với nhân dân và khách tham quan. Khẳng định được vai trò của sách, của Thư viện đối với công đồng, tạo ra một sân chơi bổ ích, ý nghĩa cho các em học sinh và thiếu nhi. 

ĐÌNH CHINH-THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc