Tăng cường giao lưu văn hóa Việt Nam- Nhật Bản

VHO- Năm 2023 là năm đặc biệt trong quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản khi hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 - 2023). Để ghi đậm dấu ấn trong nhiều năm quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật sẽ được tổ chức và diễn ra nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa giữa hai nước ngày càng thắt chặt và hiệu quả.

[EasyDNNGallery|127380|Width|600|Height|400|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||] 

 Giao lưu thu hút đông đảo các bạn trẻ

Nhân dịp này và chào đón năm mới 2023, Hội Giao lưu Văn hóa Việt - Nhật vừa tổ chức Lễ hội Giao lưu Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản. Sự kiện được tổ chức tại Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc - Sugi Ryotaro, nơi đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa giữa 2 nước, ghi đậm dấu ấn trong gần 30 năm qua và Lễ hội này có thể coi là hoạt động đầu tiên khởi động cho năm Việt Nam - Nhật Bản 2023 nên càng thêm ý nghĩa.

Thông qua chương trình của Lễ hội lần này, Ban Tổ chức mong muốn giới thiệu tới khán giả bức tranh đa sắc màu của 2 nền văn hóa Việt Nam và Nhật Bản. Đó là chương trình nghệ thuật Việt - Nhật trong lễ khai mạc, biểu diễn múa osakoi, cùng với các trưng bày giới thiệu về nghệ thuật gấp giấy Origami, giới thiệu búp bê Nhật Bản, kiệu Nhật Bản, trải nghiệm Yukata, các trò chơi Nhật Bản như Kendama, Koma. Về các nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam, khán giả cũng có cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm về nghệ thuật tranh dân gian Đông Hồ, nghệ thuật múa sạp của đồng bào Tây Bắc… Điều đặc biệt là chương trình của Lễ hội này chủ yếu được thực hiện bởi các thầy các cô và các em học sinh của Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc - Sugi Ryotaro.

Tại đây, chúng tôi luôn tâm niệm rằng Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc - Sugi Ryotaro không chỉ dạy cho các em tiếng Nhật, mà cần tạo cho các em môi trường tiếp xúc nhiều hơn với văn hóa Nhật Bản và văn hóa Việt Nam, qua đó chính các em là những người có thể chủ động tham gia xây dựng, trưng bày, trình diễn các chương trình đó. Các em học sinh tham gia tổ chức Lễ hội đầy hào hứng và trong nhiều hoạt động, các em đã thể hiện rất tốt tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo, nét tươi mới của tuổi trẻ. Sau hơn 2 năm dịch bệnh, nguồn tài chính rất hạn hẹp, để tổ chức sự kiện này, Ban Tổ chức đã tích cực vận động và nhận được sự phối hợp, hỗ trợ có hiệu quả của một số cơ quan, tổ chức và cá nhân, đặc biệt là từ Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, Viện Nghiên cứu phát triển Văn hóa, Ngôn ngữ và Giáo dục và một số nghệ sĩ, nghệ nhân khác. Khi chuẩn bị kế hoạch cho Lễ hội này, Ban Tổ chức đã xác định mục tiêu chính của sự kiện là quảng bá văn hóa hai nước đến người dân Việt Nam, đặc biệt là các em học sinh, giới trẻ và người Nhật Bản đang làm việc, sinh sống tại Hà Nội, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 nước. Bên cạnh đó, sự kiện còn nhằm mục đích giới thiệu đến bạn bè quốc tế tại Hà Nội về văn hóa Việt Nam.

Tại Lễ hội, chúng tôi đã được đón nhiều bạn bè quốc tế hiện đang sinh sống, học tập, làm việc tại Hà Nội đến tham quan, trải nghiệm. Trong số các vị khách quốc tế đó, chúng tôi đã được đón tiếp bà Oh Youngju, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam đến tìm hiểu về nghệ thuật tranh dân gian Đông Hồ. Bà đã được giới thiệu về quy trình làm tranh và sau đó bà trực tiếp trải nghiệm làm tranh Đông Hồ. Thật trân trọng vị Đại sứ nước ngoài đã đến tham dự Lễ hội, trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm về nghệ thuật tranh dân gian Đông Hồ, Việt Nam.

Ban Tổ chức tin tưởng, Lễ hội Giao lưu Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản 2023 góp phần thiết thực thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản vốn đã rất tốt đẹp hiện nay lên một tầm cao mới trong năm 2023 đầy ý nghĩa này. Ban Tổ chức cũng có kế hoạch, sẽ nỗ lực cao nhất để Lễ hội Giao lưu Văn hóa Việt - Nhật sẽ trở thành sự kiện thường niên. 

 LÊ NGỌC ĐỊNH

Ý kiến bạn đọc