Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Nỗ lực vì HLV Park Hang-seo

Thứ Hai 16/01/2023 | 10:02 GMT+7

VHO- Đội tuyển Việt Nam sẽ có cuộc tái đấu với chủ nhà Thái Lan tại chung kết lượt về AFF Cup 2022 vào lúc 19h30 tối nay 16.1 trên sân Thammasat. Đây là trận đấu cuối cùng của HLV Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam, kết thúc hành trình 5 năm đầy rực rỡ.

Gặp bất lợi khi để hoà 2-2 ở lượt đi trên sân Mỹ Đình và phải thi đấu trên sân khách ở chung kết lượt về, tuyển Việt Nam được dự báo sẽ có một trận đấu khó khăn trước tuyển Thái Lan.

Quế Ngọc Hải và HLV Park Hang-seo

Cuộc chiến trên sân Thammasat cũng là trận đấu cuối cùng của HLV Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam. Do đó mà các tuyển thủ sẽ làm tất cả những gì tốt nhất và cố gắng nỗ lực hết sức để giành chiến thắng mang cúp vô địch về quê nhà. “ Chúng tôi chỉ có thể nói là toàn đội đã sẵn sàng và sẽ bước vào trận đấu để cống hiến cho người hâm mộ. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của HLV Park Hang-seo. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng ở trận chung kết và mang về chức vô địch cho người hâm mộ”, trung vệ Quế Ngọc Hải chia sẻ trước chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Sau 5 năm dẫn dắt tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo sẽ rời khỏi cương vị HLV trưởng sau trận đấu tối nay trên sân Thammasat. Nếu có thể giúp tuyển Việt Nam vô địch, đó hẳn là lời chia tay đẹp và là cái kết viên mãn cho mối lương duyên giữa chiến lược gia 65 tuổi và bóng đá Việt Nam. Hơn ai hết, các tuyển thủ - những học trò của HLV Park Hang-seo rất muốn giúp người thầy của mình thực hiện điều đó và họ đang cố gắng làm hết sức để giúp ông Park ra đi trong vinh quang, đồng thời mang lại niềm vui giúp người hâm mộ. “Trong 5 năm qua, HLV Park Hang-seo và các trợ lý Hàn Quốc đã mang đến cho bóng đá Việt Nam những thành tích rất tuyệt vời, giúp nâng tầm bóng đá Việt Nam so với khu vực Đông Nam Á và các giải đấu cấp châu lục. Với những gì họ đã làm, không một lời cảm ơn nào lớn bằng việc chúng tôi sẽ giành chiến thắng và mang về chức vô địch AFF Cup 2022. Đó sẽ là lời cảm ơn cho tất cả mọi người sau những nỗ lực trong suốt những năm tháng qua”, Quế Ngọc Hải cho hay.

Những chiến binh áo đỏ sẽ chiến đấu hết mình ở trận đấu tối nay

Việc hòa với tỷ số 2-2 trên sân Mỹ Đình khiến tuyển Việt Nam gặp bất lợi với luật bàn thắng trên sân khách. Nếu muốn có lần thứ 3 đăng quang tại đấu trường số 1 khu vực, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ thắng hoặc phải hoà với số 3-3 trở lên. Nếu trận chung kết lượt về hoà 2-2, hai đội sẽ bước vào hiệp phụ và cả loạt luân lưu để phân định thắng thua. HLV Park Hang-seo khẳng định, ông và các học trò sẽ nỗ lực hết sức để giành chiến thắng, bất chấp những khó khăn: “Có một số người lo lắng trước trận chung kết lượt về này khi cho rằng đội tuyển Việt Nam gặp bất lợi do hòa 2-2 ở lượt đi. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đến đây để giành chiến thắng và sẽ nỗ lực làm được điều này”.

Tuyển Việt Nam muốn vô địch trên đất Thái, đó là một thử thách khó khăn. Nhưng kể từ khi đồng hành với bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo và các học trò đã trải qua không ít thử thách như thế, thậm chí còn lớn hơn rất nhiều nhưng cuối cùng họ cũng vượt qua. Hy vọng trận đấu trên sân Thammasat tối nay cũng sẽ là một lần như thế. Phía trước là vinh quang cuối cùng của HLV Park Hang-seo và “Những chiến binh sao vàng” sẽ nỗ lực, dốc toàn lực để hoàn thành nhiệm vụ, mang lại thêm một chiến công, niềm vui cho hàng triệu người hâm mộ và là món quà chia tay đẹp cho ông Park.

VĨNH HY

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top